Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Phẫu thuật bóc tách 19 khối u xơ tử cung cho người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Ninh

Các bác sĩ Khoa Phụ khoa, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật hiếm gặp, bóc tách tới 19 khối u xơ tử cung cho một nữ bệnh nhân 32 tuổi, trú tại Đông Triều (Quảng Ninh). Đây là trường hợp đặc biệt hiếm, khi số lượng khối u nhiều bất thường, trong đó có khối lớn hơn 5cm, chiếm gần toàn bộ khoang tử cung.

Trước đó, người bệnh chỉ được phát hiện 1 - 2 khối u nhỏ tại một phòng khám tư và chưa thấy ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, chị xuất hiện tình trạng rong kinh kéo dài, đau tức bụng dưới, cơ thể mệt mỏi nên đã đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thăm khám. Qua siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện số lượng u xơ rất nhiều, nằm dưới thanh mạc, may mắn chưa xâm lấn vào buồng tử cung.

fuhwfhfw

Người bệnh đi khám và phát hoảng khi biết có 19 khối u xơ trong tử cung.

Xét thấy bệnh nhân còn trẻ, mới có một con và có nguyện vọng bảo tồn khả năng sinh sản, kíp phẫu thuật đã tiến hành bóc tách toàn bộ 19 khối u, đồng thời giữ nguyên tử cung. Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân an toàn và đang hồi phục tốt.

Bác sĩ CKII Đặng Ngọc Dương – Trưởng khoa Phụ khoa, cho biết: “Nếu không được điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây rong kinh, thiếu máu nặng, vô sinh hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Khám phụ khoa định kỳ là biện pháp quan trọng để phát hiện sớm và xử trí kịp thời”.

jsjwid

19 khối u xơ được các bác sĩ bóc tách thành công cho người bệnh.

U xơ tử cung thường lành tính nhưng khi phát triển quá nhiều hoặc quá lớn có thể gây chèn ép các cơ quan lân cận, dẫn đến đau bụng, tiểu khó, thận ứ nước, thậm chí gây xoắn u dẫn tới đau dữ dội. Đặc biệt, bệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai và giữ thai của phụ nữ.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, nhất là từ 35 tuổi trở lên, cần quan tâm tới sức khỏe sinh sản, chú ý các dấu hiệu bất thường như rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới kéo dài, bụng to nhanh bất thường… Khi có biểu hiện, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.

Huyền Vy