Phát hiện lao màng ngoài tim sau 2 tuần sốt cao, đau ngực liên tục

Tưởng chỉ là cơn sốt thông thường, cụ ông N.V.G (82 tuổi, ngụ Long An) không ngờ mình lại mắc bệnh lý nguy hiểm – lao màng ngoài tim, một thể lao ngoài phổi có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
13:46 | 12/05/2025

Theo chia sẻ của ông G., triệu chứng đau ngực âm ỉ bắt đầu từ gần một tháng trước, nhưng do chủ quan nên ông không đi khám. Đến khi cơn đau ngày càng dữ dội, kèm sốt cao liên tục, cảm giác tức nặng ngực khiến khó thở, ông mới đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An.

Tại đây, các bác sĩ khoa Nội Tim mạch nhanh chóng thực hiện thăm khám và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả siêu âm tim cho thấy có một lượng dịch vừa tràn quanh màng tim. Nhận định tình trạng có nguy cơ chèn ép tim cấp, ê-kíp đã tiến hành chọc dò màng tim, rút ra khoảng 700ml dịch màu vàng sậm, giúp giảm áp lực lên tim, cải thiện nhanh triệu chứng khó thở và đau ngực.

Hình ảnh chụp CT ngực của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Hình ảnh chụp CT ngực của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát, đồng thời thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và chụp CT ngực để tìm nguyên nhân. Kết quả xác định cụ ông mắc lao màng ngoài tim.

Lao màng ngoài tim là tình trạng vi khuẩn lao lan truyền qua đường máu, gây viêm, tràn dịch hoặc xơ hóa màng tim. Nếu không điều trị sớm, có thể dẫn đến suy tim, chèn ép tim hoặc viêm màng ngoài tim co thắt.

Theo ThS.BS Nguyễn Công Vân – Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, lao màng ngoài tim là một trong những thể lao ngoài phổi nguy hiểm nhất, với nguy cơ biến chứng co thắt màng tim lên đến 60%, và tỷ lệ tử vong khoảng 34%.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Người bệnh được điều trị nội khoa tích cực bằng thuốc kháng lao phối hợp corticoid liều cao theo phác đồ chuẩn. Sau 4 tháng điều trị, tình trạng ổn định, dịch màng tim không tái phát, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.

"Bệnh thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ sót ở giai đoạn đầu. Người dân cần lưu ý các dấu hiệu nghi ngờ như: sốt về chiều, đau tức ngực, chán ăn, sụt cân, khó thở, mạch nhanh, tụt huyết áp…, và đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời", bác sĩ Vân khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận