Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân

Ngày 19/8/2025, Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đến dự buổi lễ khánh thành có các ông: Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các ông trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc biểu dương và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc giám sát, triển khai công trình

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc biểu dương và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc giám sát, triển khai công trình

Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ khởi công ngày 10/4/2022, xây dựng tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì với tổng mức đầu tư gần 426 tỷ đồng. Công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái; diện tích xây dựng công trình 4.947 m2 (bao gồm cả sân khấu ngoài trời). Các hạng mục phụ trợ tạo cảnh quan chung cho công trình; các giải pháp kỹ thuật, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy… đồng bộ theo cấp công trình. Nội thất của công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà hát, mỗi không gian được thiết kế theo chủ đề riêng phù hợp với mục tiêu sử dụng; chất liệu được sử dụng trang trí nội thất chủ yếu bằng gỗ, gốm, kính, đá và kim loại màu.

Nhà Văn hoá nghệ thuật được sử dụng để tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, văn hóa nghệ thuật quần chúng và sinh hoạt cộng đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa -xã hội khác của Nhân dân trong địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách. Công trình tạo điểm nhấn về kiến trúc, đảm bảo hài hòa với khu vực Quảng trường Hùng Vương; là điểm thăm quan du lịch của khách khi đến với Phú Thọ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc biểu dương và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị Chủ đầu tư dự án); sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan; sự quyết tâm của các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã khắc phục khó khăn, làm việc không kể ngày đêm để công trình hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật.

Các đại biểu cắt băng khánh thành sự ra đời của công trình là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của văn hóa Đất Tổ

Các đại biểu cắt băng khánh thành sự ra đời của công trình là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của văn hóa Đất Tổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được khánh thành vào thời điểm lịch sử đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là dịp ngành Văn hóa - Thông tin tròn 80 năm xây dựng và phát triển. Sự ra đời của công trình là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của văn hóa Đất Tổ; với sứ mệnh “phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh”, được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị.

8
Công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh được chọn là địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh được chọn là địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: "Công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh được chọn là địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Do đó, Chủ đầu tư cần quyết liệt và sát sao hơn nữa để hoàn thành toàn bộ công trình, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ cho sự kiện chính trị quan trọng nhất của tỉnh trong năm 2025. Đồng thời nghiên cứu và tham mưu xây dựng đề án, quy chế quản lý, khai thác, vận hành Nhà Văn hóa nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; hướng tới mục tiêu đưa nơi đây trở thành một trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ; sân khấu đẳng cấp dành cho các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng cao của Nhân dân; điểm đến văn hóa - du lịch không thể thiếu trong hành trình về với cội nguồn dân tộc Việt Nam".

Đình Thơm