Nguy cơ mất vốn ở Ngân hàng LienVietPostBank đã lên tới con số 1.860 tỷ đồng.
Tại báo cáo tài chính Quý I/2021 của LienVietPostBank cho thấy, tổng tài sản của ngân hàng này hiện có 245,2 ngàn tỷ đồng (tăng hơn 3 ngàn tỷ đồng so với cuối năm 2020). Tổng nợ phải trả của ngân hàng hiện ở mức 230 ngàn tỷ (tăng 2 ngàn tỷ so với đầu năm). Tình hình kinh doanh quý 1/2021 của LienVietPostBank báo lợi nhuận sau thuế là gần 877 tỷ đồng (tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ 2020).
Tuy nhiên, tình hình “nợ xấu” của LienVietPostBank cũng đáng lo ngại. Mặc dù, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ của khách hàng bị tác động bởi dịch Covid-19 nhưng “nợ có khả năng mất vốn” tại LienVietPostBank vẫn tăng thêm 100 tỷ đồng (lên con số 1,86 ngàn tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng.
Tổng nợ xấu của Ngân hàng LienVietPostBank tính đến ngày 31/3/2021 là 2.617 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với đầu năm và tăng thêm 600 tỷ đồng so với cùng kỳ quý 1/2020 (tăng gần 23%). Đây là mức nợ xấu kỷ lục ở LienVietPostBank.
Nếu như vào thời điểm cùng kỳ quý 1/2020, nợ có khả năng mất vốn của LienVietPostBank là 1.320 tỷ đồng, thì đến nay (31/3/2021) đã lên con số 1.868 tỷ đồng.
Ngoài ra, khoản mục “nợ cần chú ý” – nhóm 2 của LienVietPostBank cũng khiến nhiều người lưu tâm khi bất ngờ tăng từ 1.316 tỷ đồng (đầu năm 2021) lên con số 2.124 tỷ đồng (ngày 31/3/2021). Liệu rằng, nhóm nợ này có được lãnh đạo LienVietPostBank xử lý tốt để không bị rơi vào nhóm nợ xấu trong thời gian tới?
Con số “nợ xấu” hay “nợ có khả năng mất vốn” được ghi trong báo cáo của LienVietPostBank cũng chưa thể phản ánh hết tình hình thực tế “chất lượng nợ” của ngân hàng này.
Mặc dù, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ của khách hàng bị tác động bởi dịch Covid-19 nhưng “nợ có khả năng mất vốn” tại LienVietPostBank vẫn tăng thêm 100 tỷ đồng (lên con số 1.860 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng.
Bởi, theo ước tính của TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, nợ xấu của hệ thống ngân hàng có thể tăng lên 2,5 - 3% vào cuối năm nay.
“Dù mức độ rủi ro và sức chịu đựng của thị trường tài chính Việt Nam đang ở trung bình khá, song nguy cơ chuyển sang trạng thái rủi ro cao hơn rất tiềm ẩn, nếu thiếu các biện pháp kịp thời, hiệu quả”, ông Lực nói.
Trước thực tế không chỉ nợ xấu nội bảng tăng mà nợ xấu tiềm ẩn từ nợ cơ cấu của các ngân hàng cũng đang khá lớn. PGS., TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, điều này là do chính sách cơ cấu nhóm nợ của NHNN nhằm hỗ trợ DN khắc phục tác động của dịch Covid-19 (có hiệu lực từ ngày 17/5). Nợ xấu này sẽ dần hiện hình đến khi thời hạn của chính sách kết thúc.
“Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang quay lại, các ngân hàng phải chấp nhận hy sinh lợi nhuận, tăng cường trích lập dự phòng để tăng sức chống chịu trong tương lai”, ông Thịnh nói và cho rằng, các ngân hàng có lợi nhuận cao nhờ tăng trưởng mạnh trong năm 2020 và quý I/2021 chính là điều kiện thuận lợi để tăng trích lập dự phòng những quý tới.
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, qua theo dõi, giám sát tình hình hoạt động năm 2020, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy một số tổ chức tín dụng có những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro như nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng, tỷ lệ nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng ở mức cao và tăng lớn so với năm trước, lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tăng lớn so với cuối năm 2019…
Do đó, cơ quan này yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; thực hiện dự thu lãi, thoái các khoản lãi dự thu theo đúng quy định, nghiêm túc thực hiện việc dự thu lãi đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung…
Liệu LienvietPostBank có nằm trong "tầm ngắm" của Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước?
Vì sao cổ đông LienvietPostbank bức xúc vì EPS thấp?
EPS là 1 chỉ số tài chính quan trọng để đầu tư chứng khoán.
Vào tháng 6/2020, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, nhiều cổ đông đã chất vấn về EPS cũng như thị giá cổ phiếu của nhà băng này quá thấp so với các ngân hàng cùng ngành.
Lời tuyên bố "sợ tiền nhiều không tiêu hết" có thể hiện sự tự tin thái quá của CEO Phạm Doãn Sơn?
Cổ đông Trần Đình Phong bức xúc nêu ý kiến, đã dự 3 kỳ họp đại hội của Liên Việt, lần nào Ban lãnh đạo cũng nói số phòng giao dịch lớn nhất trong hệ thống ngân hàng, Liên Việt rất tiềm năng. “Nhưng chúng tôi rất buồn”.
Cổ đông này dẫn chứng, ngày hôm nay đã lọc ra 4 ngân hàng tương đương vốn điều lệ Liên Việt, trong đó VIB với 924 triệu cổ phiếu thì EPS đạt tới 5.330 đồng, HDBank là 981 triệu cổ phiếu thì EPS là 3.760 đồng, TPBank với 857 triệu cổ phiếu thì EPS là 3.850 đồng.
Nhưng riêng LienVietPostBank với gần 977 triệu cổ phiếu thì EPS cứ lình xình chỉ 1.580 đồng, thấp nhất trong nhóm này dù đã thành lập 12 năm.
Từ những con số đó, cổ đông này đề nghị Ban lãnh đạo LienVietPostBank suy nghĩ xem ngân hàng kém chỗ nào, thậm chí có thể thuê ban điều hành có năng lực giỏi hơn.
Ngoài ra, nhiều cổ đông khác cũng phàn nàn về thị giá cổ phiếu LPB hiện rất thấp so với các cổ phiếu cùng ngành trên sàn chứng khoán. Được biết, kết phiên giao dịch ngày 25/6, cổ phiếu LPB đóng cửa tại mức 8.800 đồng/cp, trong khi HDB là 25.700 đồng/cp, VIB là 17.800 đồng/cp và TPB là 21.000 đồng/cp.
Tổng giám đốc Phạm Doãn Sơn lý giải, lộ trình nâng cấp phòng giao dịch từ cuối năm 2018 đến nửa đầu năm 2019, gần như mới xong, vẫn còn 100 phòng giao dịch chuẩn bị nâng cấp. Các phòng giao dịch mở mới có độ trễ về chi phí, củng cố nhân sự, từ đó năng suất lao động mới cải tiến lên được.
Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng Ngân hàng nhà nước khống chế, dịch vụ bảo hiểm sẽ đem lại kết quả trong thời gian tới.
Một cổ đông lo ngại rủi ro cạnh tranh của LienVietPostBank khi cả FE Credit và MCredit đều hợp tác với VNPost triển khai gói tín dụng tiêu dùng, trong khi LienVietPostBank cũng có quan hệ với VNPost. Ông Sơn cho rằng không ảnh hưởng với nhau vì phân khúc khác nhau.
Còn về thị giá cổ phiếu, ông Sơn hi vọng khi chính thức lên sàn và nới room tín dụng, thị giá của LPB sẽ cao hơn. Giá trị thật của LPB trên 14,000 đồng/cp không kém các ngân hàng khác.
LienvietPostBank: đã đến lúc ‘thay máu’ dàn lãnh đạo?
Vào ngày 27/3/3012, ông Lê Hồng Phong, được Hội đồng Quản trị LienVietPostBank chấp thuận đơn xin từ chức. Ngay sau đó, ông Phạm Doãn Sơn, được Hội đồng Quản trị LienVietPostBank đề cử đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Suốt từ khi đó đến nay, gần 10 trôi qua, mặc dù qua bao thăng trầm, sóng gió, ông Sơn vẫn vững chắc “chiếc ghế” CEO của ngân hàng này.
Bầu Thụy liệu có phải là nhân tố quyết định đến chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị và CEO của LienVietPostBank?
Trước đó, ông Sơn đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của LienVietPostBank kể từ khi thành lập ngân hàng 2008. Trước khi công tác tại LienVietPostBank, ông Sơn giữ chức Trưởng phòng thuộc Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước - Kiểm toán Nhà nước.
Tại đại hội cổ đông của LienVietPostBank (HoSE: LPB) mới đây, ông Phạm Doãn Sơn, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc ngân hàng đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị.
Năm 2020, LienVietPostBank lãi hơn 2.400 tỷ đồng, nếu con số như cổ đông đề xuất là tối thiểu 3% để trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát thì mức thù lao lên đến 70 tỷ đồng, và năm 2021 ít nhất là 100 tỷ (theo kế hoạch lợi nhuận tối thiểu trên 3.200 tỷ).
Trả lời vấn đề này, ông Phạm Doãn Sơn cho biết, nếu đưa con số 3% - 3,5% lợi nhuận trả cho Hội đồng quản trị thì quá lớn, tương đương tới 100 tỷ đồng, không phù hợp, tiền nhiều quá tiêu không hết, kể cả 2,5% cũng cao quá, do vậy HĐQT chỉ "xin" mức 35 tỷ như đã trình.
Trước kỳ họp cổ đông vào chiều ngày 29/4/2021, câu nói ẩn ý của ông Dương Công Minh khiến giới đầu tư đặt vấn đề, việc “gả đi” LienVietPostBank có phải là ngân hàng này sắp có biến động mới ở ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị?
Trở lại với câu hỏi về biến động thượng tầng tại LienVietPostBank, sự tiến cử của Hội đồng quản trị LienVietPostBank cùng với việc ông Nguyễn Đức Thuỵ đã thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại nhiều doanh nghiệp lớn do ông Thuỵ sáng lập vào năm 2020, đây có thể là sự chuẩn bị để LienVietPostBank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị?
Một động thái mới đây, vào ngày 2/6/2021, ông Nguyễn Đức Thụy (tức bầu Thụy) đăng ký mua vào 32,54 triệu cổ phiếu LPB để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB). Theo đó, nếu giao dịch thành công thì ông sẽ nâng số lượng cổ phiếu sở hữu lên 52,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,92% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/6/2021 đến 8/7/2021.
Dự kiến với mức giá 30.000 đồng/cp, bầu Thụy phải chi khoảng gần 1.000 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Hiện số lượng cổ phiếu LPB mà bầu Thụy đang nắm giữ là 20.360.080 cổ phiếu, tương đương 1,895% số lượng cổ phần lưu hành.
Mới đây, vào ngày 16/6/2021, theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), ông Nguyễn Xuân Thủy, được biết đến là em trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Phó Chủ tịch LienVietPostBank (LPB) đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu LPB. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 8/6 đến 11/6. Sau giao dịch, ông Thuỷ sở hữu 1,6 triệu cổ phiếu.
Ước tính theo vùng giá hiện nay, số cổ phiếu LPB mà em trai bầu Thụy đang sở hữu có giá trị hơn 45 tỷ đồng. Trong khi đó, số cổ phiếu LPB của bầu Thụy có giá trị hơn 590 tỷ đồng.
Những động thái ở thượng tầng LienVietPostBank và cá nhân ông Nguyễn Đức Thụy gần như phản ánh một cuộc thâu tóm LPB và sẽ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch HĐQT (?I). Trong đó, cựu Chủ tịch Dương Công Minh cùng các cộng sự vui vẻ cho LienVietPostBank "đi lấy chồng" (như cách nói của ông Minh tại ĐHĐCĐ Sacombank cách đây ít hôm) và ông Nguyễn Đức Thụy đã chuẩn bị tất cả mọi điều kiện cho cuộc hôn phối. Liệu có phải như vậy? Nếu dàn lãnh đạo LienVietPostBank bị “thay máu’ trong thời gian tới đây thì cổ đông có còn bức xúc nữa không hay họ sẽ vui vẻ với một trang sử mới? Tuy nhiên, tất cả vẫn đang là phỏng đoán của giới quan sát.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu