Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ngăn chặn săn bắt chim yến trái phép để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng

Việc suy giảm quần thể chim yến và tình trạng xâm hại rừng không chỉ gây tổn thất về tài nguyên và sinh kế, mà còn tác động trực tiếp đến cân bằng sinh thái, chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ rừng gắn với bảo tồn chim yến đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm giữ vững nền tảng phát triển bền vững của Khánh Hòa.

Trước yêu cầu đặt ra, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn lấn chiếm đất rừng và phòng, chống săn, bắt chim yến trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền 64 xã, phường, đặc khu, các đơn vị quản lý rừng và đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực yến sào.

phan-trung3
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: PV)

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ. Lực lượng kiểm lâm duy trì trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm. Toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy rừng với diện tích 7,2ha, được phát hiện và xử lý kịp thời, không để cháy lan diện rộng. Các lực lượng chức năng phát hiện 72 vụ phá rừng, 30 vụ khai thác rừng trái pháp luật; xử lý 235 vụ vi phạm hành chính và khởi tố 6 vụ án hình sự. Công tác trồng rừng tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 1.353ha rừng trồng mới, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 47,19%.

4545560476807133360
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: PV)

Cùng với bảo vệ rừng, công tác bảo tồn chim yến được xác định là nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với hệ sinh thái và kinh tế địa phương. Hiện Khánh Hòa có 61/65 xã, phường, đặc khu nuôi chim yến với 1.425 nhà yến; đồng thời quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến. Năm 2025, sản lượng tổ yến toàn tỉnh đạt hơn 19.358kg, tăng nhẹ so với năm trước, đóng góp quan trọng cho sinh kế người dân và nguồn thu của địa phương.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ tình trạng săn bắt chim yến trái phép vẫn diễn ra tại nhiều địa bàn với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ năm 2018 đến nay, bình quân mỗi năm các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa phát hiện và xử lý 140 – 160 vụ vi phạm, thu giữ trên 2.000 tấm lưới bẫy, giải cứu và thả về tự nhiên gần 35.000 cá thể chim yến. Riêng năm 2025, tình trạng săn bắt trái phép đã khiến sản lượng tổ yến tại nhiều nhà yến giảm từ 30% đến 40%, xu hướng suy giảm xuất hiện ở hầu hết các địa phương, không còn mang tính cục bộ.

phan-trung23
Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: PV)

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cho rằng chim yến đảo thiên nhiên không chỉ là nguồn lợi kinh tế mà còn là thành tố quan trọng của hệ sinh thái ven biển. Việc săn bắt trái phép gây tổn thất lớn và khó có khả năng phục hồi trong thời gian ngắn, bởi quá trình hình thành một đàn chim yến ổn định cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm chăm sóc và bảo vệ. Trong khi đó, chỉ một hành vi vi phạm có thể hủy hoại cả cặp chim và hàng chục tổ yến trong một chu kỳ sinh sản, kéo theo hệ lụy lâu dài đối với môi trường sống và nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho cộng đồng.

Từ thực tiễn quản lý, khai thác yến sào đảo thiên nhiên nhiều năm qua, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh rằng việc bảo tồn quần thể chim yến phải gắn chặt với bảo vệ rừng, bảo vệ biển đảo và kiểm soát chặt chẽ các hành vi săn bắt trái phép. Đây là giải pháp căn cơ để duy trì môi trường sinh thái lành mạnh, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là tại các khu vực ven biển, nơi người dân sinh sống dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn trong quản lý tại cơ sở, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng trái pháp luật; đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, bảo vệ rừng và bảo vệ chim yến là hai nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ, cần được triển khai đồng bộ để giữ vững cân bằng sinh thái và nền tảng phát triển bền vững.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn lấn chiếm đất lâm nghiệp và phòng, chống săn bắt chim yến trái phép; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân, coi đây là nhiệm vụ lâu dài nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn thương hiệu yến sào Khánh Hòa, góp phần bảo đảm môi trường sống an toàn và sức khỏe cộng đồng cho các thế hệ mai sau.