Tại hội nghị, PGS.TS.BS Trần Minh Điển - Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết, đồng bằng sông Cửu Long có 4,5 triệu dân số là trẻ em. Với số lượng bác sĩ ước tính khoảng 1.000 người, chưa đủ chăm sóc sức khỏe toàn diện và chuyên sâu về nhi khoa. Bên cạnh đó, mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh lây nhiễm tiếp tục tồn tại, bệnh không lây nhiễm có xu hướng tăng, can thiệp vào nhóm này là thách thức cho các đơn vị nhi khoa ở các tỉnh, nơi thiếu nhân lực, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật.
Trước thực trạng trên, Hội Nhi khoa Việt Nam có kế hoạch xây dựng mạng lưới các chi hội chuyên ngành, chi hội địa phương, chi hội các vùng nhằm giúp các hội viên nâng cao kiến thức, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đến nay đã thành lập Chi hội Nhi khoa Tây Nguyên, Chi hội Nhi khoa Nam Trung Bộ và nay là Chi hội Nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo là Chi hội Nhi khoa đồng bằng sông Hồng, Chi hội Nhi khoa vùng Trung Du và các tỉnh ền núi phía Bắc.
Hội nghị gồm phiên toàn thể và 5 phiên: Cấp cứu - Hồi sức - Nhiễm; Sơ sinh; Tiêu hóa - Thận - Tiết niệu; Ngoại nhi và Điều dưỡng với 60 thầy thuốc tham gia chủ tọa đoàn và báo cáo viên.
Thiên Thanh