Được biết, ngày 5/4, bệnh nhân N.N.H (15 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) bị sốt cao và được người nhà cho uống thuốc, tự điều trị tại nhà. Đến ngày 8/4, người nhà đưa bệnh nhân đi khám và nhập viện theo dõi với chẩn đoán lâm sàng SXH tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).
Đến ngày 10/4, bệnh nhân bất tỉnh, được lọc máu và chăm sóc đặc biệt. Dù vậy, đến ngày 15/4, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc SXH nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Ngay khi ghi nhận thông tin trên, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu đã điều tra dịch tễ, môi trường xung quanh bên ngoài và trong nhà bệnh nhân. Kết quả cho thấy, gần nhà bệnh nhân đã từng có 1 ca bệnh SHX vào khoảng 2 tuần trước. Hơn nữa, quanh khu vực bệnh nhân sinh sống có nhiều vật dụng chứa nước có lăng quăng như: quạt hơi nước, bình bông, nước đọng ở các khe cửa sắt.
Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, Trạm Y tế thị trấn Vĩnh An chủ động trong công tác phòng, chống SXH. Hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng, xử lý dụng cụ chứa nước, không bỏ sót dụng cụ chứa nước có lăng quăng.
Theo Báo Đồng Nai