Lúng túng phân loại rác tại nguồn, người dân Cần Thơ mắc kẹt ở thói quen

Cần Thơ - Ghi nhận công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố vẫn còn lúng túng, chủ yếu vướng mắc ở thói quen cũ của người dân.
8:25 | 03/06/2025

Lúng túng, mắc kẹt ở thói quen

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ ngày 1.1.2025, các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại rác tại nguồn thành 3 nhóm là rác tái chế, rác hữu cơ và rác còn lại. Sau đó, rác sẽ được thu gom, tập kết, vận chuyển.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại TP Cần Thơ, sau nửa năm thực hiện, dù đã có những nỗ lực từ chính quyền và các đơn vị liên quan, nhiều người dân vẫn còn lúng túng trong việc thực hiện, dẫn đến hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng.

Rac-Tai-Nguon-2

Gia đình chị Nguyễn Ngô Trang Thùy (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) là một trong những gia đình cơ bản thực hiện việc phân loại rác. Theo đó, nhà chị chuẩn bị 2 thùng rác (khác màu) để chứa rác tái chế và rác hữu cơ. Rác tái chế của gia đình thường là bọc nilon, vỏ chai, hộp..., rác hữu cơ là vỏ rau củ, trái cây,...

"Tôi chủ động xử lý rác hữu cơ mang bón phân cho cây kiểng trong nhà còn rác nhựa thì mang bán ve chai. Tuy nhiên, thời điểm đầu cũng loay hoay khi có một số rác không biết phân vào dạng gì. Ví dụ như vỏ hộp sữa, có lúc tôi nghĩ là rác tái chế, nhưng cũng có lúc lại phân vân có phải là rác hữu cơ hay không" - chị Thùy bày tỏ.

Cũng theo chị Thùy, thỉnh thoảng gia đình cũng lơ là trong việc phân loại rác, nhất là một số bọc nilon có thể tái chế thì chị lại cho vào thùng rác hữu cơ. Chị Thùy cho biết, thời gian tới sẽ chấp hành tốt theo quy định.

Trong khi đó, gia đình anh Trần Văn Tùng (quận Ninh Kiều) băn khoăn khi không chắc chắn về cách xử lý một số loại rác đặc biệt như pin cũ, bóng đèn hỏng. Việc thu gom rác phân loại đôi khi cũng chưa được đồng bộ, khiến rác đã phân loại lại bị đổ chung.

Hơn hết, khảo sát tại một số con hẻm trên địa bàn quận Ninh Kiều, đa số các hộ dân vẫn chưa ý thức cao về việc phân loại rác. Rác vẫn để lộn xộn, rỉ nước, gây ùn ứ và ảnh hưởng đến công tác thu gom của nhân viên môi trường.

Người dân phản biện có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lúng túng này như chưa được tuyên truyền sâu rộng và liên tục, thiếu hướng dẫn cụ thể và dễ hiểu, cơ sở hạ tầng thu gom chưa đồng bộ, thói quen sinh hoạt khó thay đổi...

"Tôi nghĩ phải có các buổi tập huấn trực tiếp tại khu dân cư, phát tờ rơi với hình ảnh minh họa rõ ràng, sử dụng mạng xã hội và các kênh truyền thông địa phương để phổ biến kiến thức. Hơn nữa, đơn giản hóa hướng dẫn phân loại, cho người lớn tuổi cũng có thể thực hiện" - chị Thùy đề xuất.

Cần nguồn lực

Hiện nay, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TP Cần Thơ bình quân khoảng 653 tấn/ngày.

Từ năm 2017, TP Cần Thơ có thực hiện phân loại rác tại nguồn theo chủ trương phân thành 3 loại: rác đốt được, rác không đốt được, rác hư hại.

Mục đích của việc phân loại trước đây là giao cho nhà máy xử lý rác, đốt rác phát điện, thực hiện từ năm 2018 theo kế hoạch của UBND TP Cần Thơ. Quá trình thực hiện, các sở, ngành, địa phương thực hiện thí điểm, vận động người dân thực hiện theo kế hoạch.

Theo Ban giám đốc Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ, qua kinh nghiệm đúc kết công tác phân loại rác cũng như quy định mới, để thực hiện tốt theo chủ trương mới, trước mắt cần hành lang cơ sở pháp lý, các hướng dẫn và nguồn lực thực hiện (đầu tư cơ sở hạ tầng, quy định cụ thể, các nguồn vốn).

Hơn hết là sự phối hợp của chính quyền địa phương, chủ nguồn thải, quản lý chặt chẽ của Nhà nước, có vậy mới thực hiện hiệu quả công tác phân loại rác tại nguồn năm 2025.

Theo Lao Động

comment Bình luận