Long An: Rà soát và tăng cường triển khai tiêm bổ sung vắc xin phòng, chống bệnh sởi – rubella
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, vì nếu để chậm trễ trong công tác tiêm chủng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân.
UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phòng, chống bệnh sởi. Đồng thời, tập trung nguồn lực tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả vắc xin MR cho các đối tượng theo yêu cầu của Viện Pasteur TP. HCM.

Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh sởi hữu hiệu nhất
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến ngày 5/11, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi - rubella đạt 74,7% (chỉ tiêu là hơn 95%). Do việc rà soát đối tượng trong chiến dịch chưa đúng theo quy định của Bộ Y tế. Trong danh sách rà soát đối tượng triển khai chiến dịch có nhiều trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi và tiêm 1 mũi vắc xin MR.
Ngoài ra, thời gian diễn ra chiến dịch, nhiều trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm dịch vụ; trong quá trình khám sàng lọc, nhiều trẻ chống chỉ định tiêm do không bảo đảm sức khỏe;… Vì vậy, ngành y tế có văn bản chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát lại tất cả các đối tượng, vận động phụ huynh đồng thuận trong thực hiện chiến dịch cũng như tích cực triển khai tiêm vét nhằm không bỏ sót đối tượng và đạt chỉ tiêu đề ra.

Khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm vắc xin
Theo khuyến cáo của ngành y tế, trong trường hợp vì một lý do nào đó mà trẻ không thể tiêm vắc xin phòng bệnh đúng lịch như sức khỏe của trẻ tại thời điểm tiêm vắc xin không bảo đảm, thiếu hụt vắc xin, không có lựa chọn thay thế nên bị trì hoãn tiêm thì cần tiếp tục tiêm cho trẻ sớm nhất ngay khi có thể. Người chưa có miễn dịch với bệnh sởi đều có nguy cơ mắc bệnh.
Vì vậy, tiêm vắc xin chính là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Vắc xin có vai trò lớn trong việc cắt giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh sởi cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khắc. Nếu chúng ta lơ là, chủ quan không tiêm vắc xin thì dịch bệnh có nguy cơ dịch bùng phát và lây lan.
Ngọc Mận

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm