Cà Mau: Tăng cường miễn dịch phòng bệnh sởi – rubella
Chiến dịch tiêm bổ sung lần này, ngành y tế tập trung triển khai tại huyện Cái Nước, TP. Cà Mau, huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời, đây là các địa phương được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là địa phương có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh sởi – rubella. Được phân bổ hơn 9.000 liều vắc xin sởi – rubella, ngành y tế đã rà soát và triển khai tiêm cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ. Đồng thời, tiêm cho nhân viên y tế có nguy cơ cao tại các cơ sở y tế.
Ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Trưởng trạm y tế phường 5, TP. Cà Mau cho biết: “Phối hợp với cộng tác viên và các điểm trường để rà soát danh sách trẻ trên địa bàn, do lượng vắc xin hạn chế nên chúng tôi ưu tiên tiêm cho trẻ trong độ tuổi mầm non, mẫu giáo. Những trẻ trong cộng đồng thì chúng tôi bố trí tiêm vét tại trạm y tế”.

Ngành y tế Cà Mau triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh sởi – rubella
Bà Phạm Thị Lắm - Phó Hiệu trưởng, trường mầm non Hương Tràm, phường 5, TP. Cà Mau chia sẻ: “Nhà trường phối hợp với trạm y tế phường 5 rà soát để trẻ để được tiêm trong đợt này. Qua rà soát trường có 43 trẻ đủ điều kiện để tiêm. Khi trẻ được tiêm đầy đủ sẽ góp phần phòng, chống dịch bệnh trong trường hiệu quả hơn”.
Tại huyện Cái Nước, qua rà soát có hơn 1.600 trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa tiêm đầy đủ và hơn 220 nhân viên y tế trong diện tiêm bổ sung. Trạm y tế các xã, phường đã bố trí bàn tiêm tại trạm và tại các điểm trường. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh về lợi ích của việc tiêm bổ sung phòng bệnh sởi – rubella.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh - Trưởng trạm y tế phường 1, TP. Cà Mau cho biết: “Thời gian qua, do thiếu vắc xin kéo dài nên nguy cơ dịch bệnh là rất cao. Vì vậy, tiêm bổ sung vắc xin sởi rubella cho trẻ lần này là rất quan trọng, góp phần tạo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ bền vững”.
Sau gần 2 tuần triển khai tiêm bổ sung, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 6.900/9.040 liều vắc xin. Ngành y tế tiếp tục rà soát và tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm, với mục tiêu 95% trẻ từ 01 đến 10 tuổi và nhân viên y tế có nguy cơ cao được tiêm bổ sung, nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh lâu dài.
Minh Khang

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm