Long An đã phong tỏa khu vực hai BN 7176 và 7177 trở về Long An từ TP.HCM - Ảnh: AN LONG/Tuổi Trẻ
Chiều 1/6, UBND tỉnh Long An ra văn bản chỉ đạo áp dụng chỉ thị 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 2/6 đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP Tân An.
Theo đó, các địa bàn nêu trên dừng các hoạt động, dịch vụ karaoke, vũ trường, spa, cắt tóc, uốn tóc, làm móng, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, câu lạc bộ hát với nhau, bida, rạp chiếu phim, khiêu vũ, phòng tập gym, điểm truy cập Internet công cộng, hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phòng công chứng, dưỡng sinh, dịch vụ nhà hàng, cơ sở ăn uống, giải khát…
Dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng.
Tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải, hành khách cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng đi, đến các huyện trên (trừ xe đưa rước công nhân)
Đối với các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn, tỉnh Long An cũng chỉ đạo dừng các dịch vụ không cần thiết, các cơ sở nhà hàng, ăn uống, giải khát chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ.
Cùng ngày, UBND tỉnh Long An có thông báo khẩn yêu cầu chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, xác định danh sách tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân từ vùng dịch (đặc biệt là TP.HCM…) về Long An từ ngày 20/5 đến 1/6 để chỉ đạo tổ chức cách ly tại nhà theo quy định, đồng thời phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm RT-PCR đối với tất cả các trường hợp này.
Đây là động thái siết chặt công tác phòng chống dịch của tỉnh Long An, sau khi tỉnh này có 8 bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có 2 trường hợp là anh em, gồm BN 7445 và BN 7488 (anh trai, lây từ BN 7445) tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước diễn tiến bệnh nặng phải chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm tra các chốt giao thông, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Quản lý chặt chẽ 100% người về từ vùng dịch. Riêng đối với người về từ TP.HCM, nếu nằm trong vùng dịch đã được công bố phải thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà; trường hợp không nằm trong vùng dịch phải làm cam kết thực hiện tốt việc quản lý của địa phương bao gồm hạn chế rời khỏi nhà, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.
Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh nghi ngờ tại các vùng dịch trên cả nước. Tỉnh đã ban hành văn bản 1672/TB-BCĐ, theo đó các chủ doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát, xác định danh sách công nhân lao động trở về từ vùng dịch (đặc biệt là TP.HCM...) trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2021 đến ngày 31/5/2021 thì không đến công ty, xí nghiệp... vào ngày 01/6/2021; đồng thời phải liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế và thực hiện test nhanh theo quy định.
Với người lao động (về từ vùng dịch) phải báo cáo kết quả test nhanh cho công ty, xí nghiệp…Trường hợp kết quả âm tính thì trở lại làm việc bình thường vào ngày 02/6/2021; trường hợp kết quả dương tính thì nghiêm túc thực hiện cách ly, điều trị theo quy định.
Đồng thời UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp triển khai thực hiện ngay chỉ đạo này, đảm bảo trong ngày 01/6/2021 phải hoàn thành việc thực hiện test nhanh đối với công nhân lao động đi về từ vùng dịch.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu