Lễ phát động chương trình “Đăng ký hiến mô, tạng - Cho đi là còn mãi”

Lễ phát động chương trình “Đăng ký hiến mô, tạng - Cho đi là còn mãi”
Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến mô, tạng, qua đó mang lại hy vọng sống cho hàng ngàn bệnh nhân. Ban tổ chức kêu gọi người dân trên toàn quốc tham gia đăng ký hiến mô, tạng tự nguyện.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã hiến tặng mô, tạng. "Những người đã ra đi, dù thân xác trở về cát bụi, nhưng phần cơ thể họ đã hồi sinh nhiều cuộc đời mới", PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhấn mạnh, lĩnh vực hiến và ghép tạng tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, bà tin tưởng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, sự đồng hành từ các cá nhân, tổ chức, cùng nỗ lực truyền thông và hỗ trợ từ hệ thống y tế, Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ hiến, ghép tạng toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP.HCM sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, tạng và triển khai các giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động ý nghĩa này. "Đây là một nhiệm vụ cần kiên trì, tập trung và thay đổi từng bước trong nhận thức, văn hóa của cộng đồng", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ phát động
Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi sự tham gia của các ban ngành và người dân TP.HCM trong hoạt động này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và tổ chức chuyên môn để đạt hiệu quả cao nhất.
Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, từ ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam năm 1992 đến nay, ngành y tế đã làm chủ kỹ thuật ghép nhiều loại tạng, sánh ngang với các nước phát triển. Tính đến nay, đã có 9.297 ca ghép tạng được thực hiện, và các chi hội vận động hiến mô, tạng cũng đã ra đời tại nhiều bệnh viện.
Tuy nhiên, Bộ trưởng chỉ ra rằng tỷ lệ hiến tạng từ người chết não ở Việt Nam còn thấp so với nhu cầu. Hiện số người đăng ký chờ ghép tạng vẫn rất lớn, trong khi mỗi năm chỉ có từ 10 đến 12 ca hiến tạng sau khi chết. Năm 2024, con số này tăng lên 39 ca, chiếm gần 13% tổng số ca ghép tạng trong năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ phát động
Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề xuất Chính phủ chọn ngày 20/5 hàng năm làm “Ngày Hiến tạng Quốc gia” nhằm đẩy mạnh truyền thông và khuyến khích đăng ký hiến mô, tạng. Đồng thời, các bệnh viện cần đưa công tác tư vấn, phát hiện và hồi sức cho các trường hợp chết não tiềm năng vào hoạt động thường quy, hướng tới xây dựng văn hóa hiến tặng mô, tạng trong xã hội.
Ý nghĩa nhân văn của hiến tạng
Theo Bộ Y tế, một người chết não hiến tạng có thể cứu sống từ 6 đến 8 người và cải thiện sức khỏe cho gần 100 người khác. Hành động này không chỉ giúp giảm gánh nặng bệnh tật mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái - truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng thăm và tặng quà tại phường Quảng Trị nhân dịp hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
Sáng nay, ngày 24/7, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn công tác của Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đã có chuyến thăm và làm việc ý nghĩa tại UBND phường Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.July 29 at 12:27 pm -
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm