Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lễ khai giảng lịch sử: Gần 26 triệu học sinh, sinh viên cùng hát Quốc ca trong ngày khai giảng toàn quốc

Sáng 5/9, Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Sự kiện đã kết nối gần 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu nhà giáo trên toàn quốc.

Điểm nhấn đặc biệt và đầy tự hào của buổi lễ là khoảnh khắc 52.000 trường học trên khắp cả nước, từ mầm non đến đại học, lần đầu tiên cùng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca vào cùng một thời điểm. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đưa không khí thiêng liêng từ điểm cầu chính tại Hà Nội lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc, thể hiện tinh thần đoàn kết và một quyết tâm mới cho năm học 2025-2026.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã xúc động ôn lại chặng đường 80 năm đầy tự hào của ngành. Ông nhấn mạnh sự phát triển kỳ diệu của giáo dục Việt Nam, từ một đất nước với 95% dân số mù chữ đã vươn lên hoàn thành phổ cập giáo dục tới hết trung học cơ sở và được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có nền giáo dục phổ thông tốt.

Empty

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục tại điểm cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội.

Bộ trưởng khẳng định năm học 2025-2026 mở ra một thời kỳ mới với những cơ hội và trọng trách lớn lao, đặc biệt sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết này đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng: đến năm 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống giáo dục hiện đại, đứng trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Toàn ngành sẽ bắt tay vào việc thể chế hóa Nghị quyết ngay từ những ngày đầu của năm học mới, với các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành đánh giá chương trình giáo dục phổ thông 2018, ban hành chương trình giáo dục mầm non mới, và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo và trực tiếp đánh trống khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể ngành Giáo dục. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, chuyển từ phương pháp cải cách "chỉnh sửa" sang một tư duy kiến tạo, chủ động dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua giáo dục. Ông chỉ ra những định hướng lớn, bao gồm việc đảm bảo tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo ra đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, biến các trường đại học thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, gắn liền đào tạo với nhu cầu thực tiễn của đất nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu phải chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, bởi thầy cô chính là linh hồn của giáo dục và là nhân tố quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới.

Đại diện cho gần 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước, em Kiều Tuấn Định, sinh viên chuyên ngành Bán dẫn của Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã có bài phát biểu đầy xúc động. Tuấn Định bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước và khẳng định rằng thế hệ trẻ hôm nay nhận thức rõ sứ mệnh của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Em chia sẻ: "Chúng em hiểu rõ sứ mệnh lớn lao ấy và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo." Nam sinh viên cũng bày tỏ khát vọng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, qua đó góp phần khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc của ngành, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lễ khai giảng lịch sử đã khép lại, nhưng dư âm và thông điệp về một kỷ nguyên mới của giáo dục Việt Nam sẽ còn vang mãi, hứa hẹn một năm học đột phá và thành công.

Bùi Bình