Muôn cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 6]: Tậu nhà lầu xe hơi nhờ \'con lông nhọn\'
Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tuấn vốn có hoàn cảnh khó khăn nhưng nay đã xây dựng được nhà cao cửa rộng, mua ô tô,... Tất cả là nhờ mô hình nuôi nhím - "con lông nhọn" cho hiệu quả kinh tế cao.
9:32 | 02/10/2019
Từ "nghèo rớt mồng tơi" đến "đại gia" nhím
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) là một trong những người đi đầu phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở thị xã Từ Sơn. Mô hình nuôi nhím thương phẩm của gia đình ông Tuấn không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp cho nhiều hộ nông dân khác trong địa phương cùng vươn lên thoát nghèo.
![Ông Nguyễn Ngọc Tuấn gắn bó với mô hình nuôi nhím từ năm 2010. Ảnh: Dân Việt Muôn cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 6]: CCB nuôi 'con lông nhọn' chẳng ai dám gần để làm giàu](https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/files/2019/Muon-cach-lam-giau-tu-nuoi-con-vat-la-Ky-6-CCB-nuoi-con-long-nhon-chang-ai-dam-gan-de-lam-giau1.jpg)
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn gắn bó với mô hình nuôi nhím từ năm 2010. Ảnh: Dân Việt
Được biết, ông Nguyễn Ngọc Tuấn bắt đầu nuôi nhím từ năm 2010. Kể về hành trình làm giàu từ loài vật lông nhọn hoắt chẳng ai dám lại gần, ông Tuấn cho biết xuất phát điểm của hai vợ chồng ông đều là cựu chiến binh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ và trở về quê hương, kinh tế gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Ông Tuấn cũng nói thêm, thời điểm đó, không riêng gì nhà ông mà tình hình kinh tế chung đều như vậy. Để trang trải cuộc sống, ông Tuấn từng phải làm nhiều nghề, cũng có không ít thăng trầm. Cuộc sống khó khăn càng khiến cho người cựu chiến binh nung nấu trong mình khát vọng làm giàu, khát vọng thoát khỏi cái đói nghèo của hiện tại. Kiên trì đi tìm hiểu, học hỏi nhiều nơi. Cuối cùng ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã tìm được một mô hình làm kinh tế ông cho là hiệu quả và quyết định đem về thử sức tại địa phương, đó là mô hình nuôi nhím thương phẩm.
Năm 2010, ông mua 4 cá thể nhím từ trại giống Ba Vì về nuôi thử. Càng nuôi ông Tuấn càng thấy mô hình nuôi nhím có nhiều ưu điểm như: Con vật có sức đề kháng cao, dễ thích nghi môi trường, ít bệnh tật; đầu ra sản phẩm khá thuận lợi; chuồng trại đơn giản, không tốn diện tích, không ảnh hưởng nhiều đến vệ sinh môi trường, vốn ban đầu bỏ ra thấp,... Do đó ông Tuấn mạnh dạn làm đơn xin Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cấp phép nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã.
Sau khi được cấp phép chính thức, đến năm 2014, ông Tuấn đầu tư xây dựng gia trại nuôi nhím với quy mô 200 m2. Từ 4 con nhím ban đầu, đến nay ông Tuấn đã sở hữu 200 con nhím, tổng giá trị lên tới 500 triệu đồng. Đặc biệt, trại nuôi của ông Tuấn còn sở hữu 40 cặp nhím sinh sản, mỗi năm cho khoảng 150-160 nhím giống. Nhím giống nuôi 10 tháng đạt sẽ đạt trọng lượng xuất bán trung bình là10 kg/con, với giá 250.000 đồng/kg. Mỗi năm ông Tuấn xuất bán ra thị trường khoảng 1,5-1,8 tấn thịt nhím, thu lãi từ 300-400 triệu đồng. Từ hộ gia đình khó khăn, nay ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã xây dựng được nhà cao cửa rộng, mua sắm đồ đạc, mua ô tô. Con cái của ông cũng có điều kiện được sang nước ngoài học tập, sinh sống.
Đến nay, trại nuôi nhím của gia đình ông Tuấn là địa chỉ cung cấp thịt nhím cho nhiều khách hàng trên cả nước. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, ông Tuấn còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ về giống, vốn và đầu ra cho các hộ dân xung quanh cùng nuôi nhím. Chính vì vậy, theo báo Bắc Ninh ông Tuấn trở thành tấm gương sáng của các hộ dân địa phương và nhận được nhiều bằng khen của các cấp các ngành như: Bằng khen của Trung ương Hội làm vườn Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phát triển VAC giai đoạn 2010-2015, Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn năm 2016, Chứng nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị xã của Hội Cựu Chiến Binh năm 2017…
Nuôi nhím thế nào cho hiệu quả kinh tế cao?
Nhím là loài động vật hoang dã, để nuôi thương phẩm loài động vật này cần phải có sự cho phép của đơn vị kiểm lâm địa phương. Với nhiều ưu điểm, đã có không ít người thành công từ mô hình nuôi con vật này.
Thứ nhất, nhím là loài ăn tạp nên thức ăn rất dễ kiếm. Tất cả các loại rau, củ, quả chúng đều có thẻ ăn. Nuôi nhím thương phẩm, nên cho chúng ăn cám, gạo, ngô, sắn, khoai... vừa giúp nhím mau lớn và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của ông Tuấn, để nhím tăng trưởng nhanh, sức đề kháng cao, có thể trộn thêm men vi sinh vào thức ăn của nhím. Như vậy tỷ lệ chết trong quá trình nuôi sẽ giảm đáng kể, nhím nhanh lớn hơn, lông đẹp hơn và chất lượng thịt cũng thơm ngon hơn.
![Thịt nhím vừa là món ăn vừa là bài thuốc quý. Ảnh: Internet Muôn cách làm giàu từ nuôi con vật lạ [Kỳ 6]: CCB nuôi 'con lông nhọn' chẳng ai dám gần để làm giàu](https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/files/2019/Muon-cach-lam-giau-tu-nuoi-con-vat-la-Ky-6-CCB-nuoi-con-long-nhon-chang-ai-dam-gan-de-lam-giau.jpg)
Thịt nhím vừa là món ăn vừa là bài thuốc quý. Ảnh: Internet
Thứ hai, nhím là loài vật dễ chăm sóc, ngoài vấn đề thức ăn chỉ cần lưu ý thường xuyên quét dọn, vệ sinh chuồng sạch sẽ, khô ráo là được. Vì phân nhím thường có mùi rất khó chịu, vệ sinh chuồng trại thường xuyên sẽ giúp đàn nhím phát triển tốt hơn.
Tuy nhiên, nhím có khả năng mắc một số bệnh thông thường như: Bệnh ký sinh trùng ngoài da, bệnh đường ruột. Với bệnh ngoài da, có thể dùng thuốc bôi cho nhím hoặc để nhím tự liếm cũng khỏi. Với bệnh đường ruột, có thể cho dùng thuốc trị tiêu chảy hoặc bổ sung thêm thức ăn đắng, chát như ổi xanh, rễ rau, rễ dừa…
Mỗi năm nhím đẻ 2 lần. Sau khi nhím đẻ được hơn 1 tháng phải tách đàn cho nhím con ở chuồng riêng, để nhím mẹ sẽ tiếp tục giao phối và đẻ tiếp. Nếu chăm sóc tốt nhím sẽ rất mau lớn và sinh sản nhiều. Theo kinh nghiệm của những người nuôi nhím lâu năm, để đàn nhím khỏe và phát triển tốt thì phải chú ý ngay từ con giống. Con giống to, khỏe, có khả năng sinh sản tốt sẽ quyết định chất lượng đàn nhím.
Thịt nhím được biết đến là một loại thực phẩm quý, không chỉ thơm ngon chúng còn rất bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết, tất cả các bộ phận của nhím đều có thể dùng để chữa bệnh: Thịt nhím có tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, tăng chất bổ dưỡng. Dạ dày nhím chữa bệnh đau dạ dày. Nội tạng nhím có thể giải cảm, giải nhiệt... Lông nhím có thể chữa bệnh tổ đỉa, eczema... và thậm chí có thể dùng làm đồ trang sức. Mật nhím chữa đau mắt, đau lưng và xoa bóp chấn thương. Theo cuốn "Cây cỏ và động vật là m thuốc ở Việt Nam", da nhím có tên thuốc là thích vị bì, lông nhím là hào trư mao thích, dạ dày nhím là hào trư đỗ. |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/02/Mô hình chăn nuôi nhím và nuôi dúi cho thu nhập cao_02102019091300.mp4[/presscloud]
Mô hình chăn nuôi nhím và dúi cho thu nhập cao
Kiều Đỗ (t/h)

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP.HCM kiểm soát hoàn toàn dịch sởi, tiến tới công bố hết dịch toàn thành
Số ca sởi tại TP.HCM giảm liên tục, trong tuần qua, chỉ còn 33 ca mắc mới được ghi nhận (giảm 53,8% so với trung bình 4 tuần trước đó). Hiện,100% phường, xã đủ điều kiện công bố hết dịch sởi, trong đó 228 phường, xã được UBND TP.HCM ban hành Quyết định công bố hết dịch.June 21 at 2:17 pm -
Vĩnh Long: Gần 400 người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn được khám, cấp thuốc miễn phí
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân tại xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.June 16 at 9:52 am -
Kiêng quan hệ có giúp “tinh binh” khỏe hơn?
Nhiều người tin rằng càng kiêng quan hệ tình dục lâu thì tinh trùng càng khỏe, dễ thụ thai hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này không hoàn toàn đúng về mặt y khoa.June 15 at 8:27 am -
Bình Định triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2025
Nhằm đánh giá toàn diện thực trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em trên địa bàn, từ ngày 5/5 đến 13/6/2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định tổ chức đợt điều tra tình trạng dinh dưỡng tại 90 thôn thuộc 30 cụm xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.June 13 at 2:25 pm