Lâm Đồng: Tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024 và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các thành viên trong Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, cơ quan chuyên ngành về ATTP tỉnh đã thảo luận về những kết quả đạt được của địa phương, đồng thời nêu lên những khó khăn, tồn tại và đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện/ thành phố trong công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục bảo đảm ATTP, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới, với mục tiêu hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP triển khai công tác bảo đảm ATTP theo quy định. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình điểm về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học; tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATTP nhằm nâng cao kiến thức, thực hành về ATTP. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành chủ động sẵn sàng phương án tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa tử vong do ngộ độc thực phẩm.

DS.CKII Huỳnh Thị Phương Duyên - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng báo cáo kế hoạch triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2025
Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm việc kinh doanh các loại sản phẩm thực phẩm giả, nhập lậu, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng thực phẩm an toàn; nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường địa phương, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhằm kịp thời phát hiện các sản phẩm không đạt chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe để cảnh báo cho người tiêu dùng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các địa phương, đầu mối tiêu thụ sản phẩm để quản lý chất lượng sản phẩm và thực hiện truy xuất nguồn gốc khi phát hiện các lô sản phẩm mất an toàn.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vận chuyển, kinh doanh, chế biến thực phẩm có hành vi vận chuyển, kinh doanh, chế biến thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh.
UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai ngay các hoạt động theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 trên địa bàn tỉnh từ 15/4 đến 15/5/2025. Chủ đề của tháng hành động vì ATTP năm nay là “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.
Ninh Thu – Minh Đức

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm