Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lâm Đồng: Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

Để giúp người nghiện có thể tiếp cận điều trị, dễ dàng, giảm chi phí trong việc đi lại, góp phần nâng cao hiệu quả của việc điều trị cai nghiện tại cộng đồng, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập thêm 3 cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, Trung tâm Y tế Lâm Hà và Trung tâm Y tế Đạ Tẻh.

Tính đến tháng 10/2024, bệnh nhân tham gia điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.044 người. Trong đó số người nghiện ma tuý hiện đang tham gia điều trị thay thế bằng thuốc Methadone là 231 bệnh nhân, số bệnh nhân tự ý bỏ điều trị  là 798 bệnh nhân, số bệnh nhân tử vong là 4 bệnh nhân và chuyển đi cơ sở khác là 11 bệnh nhân.

Cùng với ngành y tế, cơ quan Công an các cấp đã tăng cường phát hiện người nghiện mới để đưa vào quản lý; rà soát tất cả người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý tại cộng đồng chưa tham gia bất kỳ hình thức cai nghiện nào; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan để mời tư vấn đăng ký tự nguyện tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone; không để người nghiện ma tuý tại cộng đồng không tham gia bất kỳ hình thức điều trị, cai nghiện ma tuý nào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hiện nay, thủ tục để một người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị Methadone rất đơn giản, người nghiện ma túy chỉ cần đến điểm điều trị Methadone và điền vào phiếu xin tự nguyện điều trị và xuất trình một loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh thư.., sau đó sẽ được cán bộ y tế tư vấn về phương pháp điều trị thế nào cũng như có các thủ tục tiếp nhận. Hiện thuốc được nhà nước bao cấp, người nghiện nếu có chỉ phải trả một số chi phí nhỏ như xét nghiệm hoặc một ít phí dịch vụ.

Để nâng cao hiệu quả điều trị Methadone ở các địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã cùng vào cuộc trong công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, vận động người nghiện tham gia điều trị, cai nghiện ma tuý; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc điều trị, cai nghiện ma tuý, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở phạm tội, vi phạm pháp luật. Cùng với đó, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức đào tạo, dạy nghề, tìm việc làm và hỗ trợ tâm lý, xã hội cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại địa phương.

Trên thế giới, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone không phải là một giải pháp mới trong các hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV. Phương pháp này đã được triển khai từ năm 1964 trên 70 quốc gia như: Australia, Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc... điều trị cho khoảng 580.000 người tại khu vực châu Âu và hơn 200.000 người tại khu vực châu Á.

BS Đặng Văn Minh - Kim Cúc