Kon Tum: Triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh và lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh: Năm 2023, do ảnh hưởng của mưa bão và những đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt đã gây thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể: Mưa lũ làm 4 người chết; 152 nhà ở bị ảnh hưởng; 5 điểm trường bị ảnh hưởng; 3 cổng chào nhà văn hóa và 2 nhà rông bị gãy đổ, 1 trạm y tế và 2 trụ điện bị ảnh hưởng; khoảng 295,37 ha đất sản xuất bị ảnh hưởng; nhiều gia súc, gia cầm bị chết; 17,76 ha ao nuôi cá bị ngập, xói lở; 12 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng, xói lở kênh mương.
Một số tuyến đường trên một số địa bàn các huyện bị sạt ta luy dương, ta luy âm xói lở hàng chục vị trí với chiều dài khoảng 5.550m, 3 cầu, 4 cống, ngầm, rãnh thoát nước bị hư hỏng, xói lở và hơn 11 điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông... Tổng giá trị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ, bão gây ra trên địa bàn tỉnh ước khoảng 127.420 triệu đồng.
Năm 2023, trên địa bàn huyện Kon Plông và vùng lân cận, đã xảy ra hơn 316 trận động đất. Qua kiểm tra, rà soát và báo cáo từ các địa phương, đơn vị dư chấn động đất gây lung lắc trong thời gian rất ngắn nhưng chưa gây thiệt hại về người và tài sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị
Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, các đợt thiên tai; đồng thời, quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN và PTDS các cấp nêu một số nêu ra một số khó khăn trong công tác PCTT-TKCN và PTDS năm 2023 và đưa ra một số nhiệm vụ triển khai trong năm 2024.
Kết luận hội nghị, thay mặt UBND tỉnh đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành trong việc chủ động công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.
Để chủ động đối phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân, đồng chí đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động tổ chức kiểm tra các phương án, kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại các địa phương; phối hợp, hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hạn hán, thiếu nước, bảo đảm đời sống người dân theo quy định.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra phương án chuẩn bị ứng phó thiên tai của các địa phương, trong đó đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn dân cư, hồ đập; các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lỡ… kiểm tra việc chấp hành và thực hiện đúng quy trình vận hành các hồ chứa và liên hồ chứa; phương án phòng, chống lũ bão đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình thủy lợi có phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và các nhiệm vụ khắc phục hậu quả khôi phục đời sống, sản xuất của Nhân dân; Rà soát, thống kê vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lỡ đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn để chủ động phương án ứng phó và có kế hoạch thiết lập hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho Nhân dân được biết, để phòng tránh. Đồng thời, thông tin kịp thời về diễn biến của thời tiết, thiên tai; tăng lượng đưa tin, thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, ứng phó thiên tai đến UBND cấp xã, các đơn vị và mọi người dân biết, chủ động phòng tránh.
Lê Hằng

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tập huấn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thới Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho 40 cộng tác viên y tế khóm, ấp trên địa bàn huyện.June 6 at 4:12 pm -
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm