Kon Tum: Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Những năm qua, việc thực hiện các quyền của trẻ em đã được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, cùng với sự tham gia, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội, của cộng đồng và mỗi gia đình, nhờ vậy, nhận thức của xã hội và người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được nâng cao; thực hiện ngày càng đầy đủ hơn các quyền cơ bản và nhu cầu của trẻ em, tạo môi trường bình đẳng, an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; các điều kiện chăm sóc y tế, giáo dục, vui chơi giải trí… cho trẻ em được bảo đảm tốt hơn.

Quang cảnh lễ phát động
Đến nay các mục tiêu vì trẻ em của tỉnh trong chương trình hành động vì trẻ em đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra; hàng năm, có hơn 20 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp hỗ trợ kịp thời; 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật, tàn tật nặng, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp bằng nhiều hình thức; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng đầy đủ chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng…
Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên toàn tỉnh đã và đang đặt ra những thách thức lớn như: Tỷ lệ trẻ em trong các hộ nghèo, cận nghèo còn cao (hơn 38.000 em); gần 500 trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội; trẻ em bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại, lạm dụng còn xảy ra.
Phát biểu tại Lễ phát động, ông A Kang - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em; triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em tại địa phương.

Ông A Kang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum phát biểu tại Lễ phát động
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của tỉnh liên quan đến trẻ em; tập trung mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu vì trẻ em năm 2024 đã được các cấp, các ngành đề ra trong kế hoạch của đơn vị, địa phương mình; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, giúp đỡ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xét xử nghiêm minh những vụ việc gây bạo lực, ngược đãi, xâm hại, lạm dụng đối với trẻ em; thực hiện tốt các chương trình kinh tế, xã hội, bảo vệ trẻ em ở các xã vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em.
Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em để mỗi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè và tạo mọi cơ hội để trẻ em có sự tham gia tích cực vào các hoạt động; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, diễn đàn để trẻ em bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề mà các em cần quan tâm.
Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh, các bệnh về mắt, môi, phẫu thuật chỉnh hình dị tật vận động cho trẻ em.
Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Ia H’Drai và xã Ia Tơi thay mặt UBND các huyện, thành phố và 102 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2024.

Ban Tổ chức trao tặng quà cho trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
Dịp này, Ban Tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Phương Dung

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am