Kiên Giang: Phát động “Tháng Nhân đạo” và chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2024
Những năm qua, nhất là từ năm 2021 trở lại đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Nhân đạo” nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp Nhân dân.
Tại Kiên Giang, “Tháng Nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hàng năm, đạt nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, tổng giá trị vận động trên 126 tỷ đồng, vượt 140,9%, trợ giúp trên 409 ngàn lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, như: Xây nhà chữ thập đỏ, cầu giao thông nông thôn, trợ giúp địa chỉ nhân đạo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người nghèo, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, xây dựng công trình nhân đạo, hỗ trợ vốn sản xuất, mua bán nhỏ, học bổng, xe đạp,.... góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà. “Tháng Nhân đạo” đã trở thành hoạt động nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống nhân ái “Thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung ghi nhận thành tích mà hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh thực hiện “Tháng Nhân đạo” những năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là nền tảng cần thiết tạo bước ngoặt hưởng ứng “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” và chương trình “Triệu bước nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động hướng tới kỷ niệm 70 Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5//2024)”.
Để công tác nhân đạo lan toả, chia sẻ yêu thương, chăm lo cho những mãnh đời còn gặp nhiều khó khăn thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung đề nghị các cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp cần quan tâm, chỉ đạo kịp thời việc ghi nhận, vinh danh và khen thưởng xứng đáng những tấm gương tình nguyện, các hoạt động nhân đạo ý nghĩa, lan tỏa tình yêu thương con người với cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung lưu ý: “Hoạt động nhân đạo không phải là trách nhiệm riêng của Nhà nước hay của một tổ chức, cộng đồng hay cá nhân nào mà phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó Nhà nước cần đóng vai trò chủ động và định hướng; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp với vai trò nòng cốt, cầu nối và mỗi người dân, mỗi tổ chức, không phân biệt công tư, đều có quyền tham gia và có trách nhiệm đóng góp làm cho mục tiêu trở nên hiệu quả và ý nghĩa hơn”.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung và ông Lưu Kim Oai – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao bảng tượng trưng tặng công trình cầu nông thôn của các nhà tài trợ tặng huyện Châu Thành, Vĩnh Thuận và An Minh.
Hồng Nhanh
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Giải Marathon Đất Sen hồng – Đồng Tháp diễn ra vào tháng 10/2024
Tiếp nối thành công của Giải Marathon Đất Sen hồng - Đồng Tháp năm 2022 và 2023, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải Marathon Đất Sen hồng - Đồng Tháp năm 2024, với chủ đề “Tiên phong - Bứt phá”.May 21 at 2:02 pm -
Quảng Nam: Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em
Để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; đặc biệt trong dịp nghỉ hè, cao điểm nắng nóng, mùa mưa lũ, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.May 20 at 4:40 pm -
Cách giúp tăng cường tuần hoàn máu và tăng tuổi thọ
Lưu lượng máu tốt trong cơ thể là điều cần thiết cho chức năng cơ thể tổng thể và hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Tuần hoàn máu đầy đủ là điều cần thiết để duy trì cơ thể khỏe mạnh và tăng tuổi thọ.May 19 at 1:01 pm -
Cà Mau: Truyền thông an toàn thực phẩm - Phòng ngừa ngộ độc rượu
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau tổ chức lớp truyền thông về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc rượu tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.May 17 at 8:54 am