Liên đoàn hợp tác xã điện tử – giải pháp “chuyển đổi mềm”
Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp gần 30% GDP nhưng chỉ chiếm 1,6% thu ngân sách. Ngoài ra, còn khoảng 20 triệu cá nhân kinh doanh phi chính thức – từ bán hàng trực tuyến, vận tải công nghệ, đến dịch vụ nhỏ lẻ – chưa được quản lý trong hệ thống pháp lý.
Thực tế này khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn: Không có tư cách pháp nhân, khó tiếp cận vốn, hạn chế tham gia đấu thầu, thiếu khả năng xuất nhập khẩu. Đặc biệt, từ 1/1/2026, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, tất cả hộ cá thể sẽ phải kê khai thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Đây là thách thức lớn bởi đa số hộ chưa đủ năng lực công nghệ và tài chính để đáp ứng.
Nếu không có giải pháp trung gian, hàng triệu hộ cá thể có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, tiếp tục tồn tại phi chính thức, gây thất thu ngân sách và méo mó môi trường cạnh tranh.
Quang cảnh sự kiện
Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử được xem là một giải pháp chuyển đổi mềm giúp hộ cá thể phát hành hóa đơn hợp lệ, minh bạch tài chính, tiếp cận tín dụng và dịch vụ số. Từ đó, từng bước hội nhập chuẩn mực quản trị doanh nghiệp mà không gây “sốc pháp lý” hay chi phí quá sức.
Cách làm này phù hợp với văn hóa kinh doanh Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Đề án không chỉ giới hạn ở tài chính – pháp lý, mà còn hướng tới tích hợp các mô hình kinh tế bền vững: kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế nhân văn. Qua đó, hình thành hệ sinh thái kinh tế mở, kết nối sản xuất truyền thống và hiện đại, cân bằng giữa tăng trưởng với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
Gắn chuyển đổi số với phát triển văn hóa cộng đồng
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc kết hợp chuyển đổi số với phát triển văn hóa đọc. Ban tổ chức đặt mục tiêu xây dựng thư viện số điện tử cho 3.321 xã trên cả nước, đưa tri thức đến tận cơ sở, thúc đẩy phong trào đọc sách và xây dựng xã hội học tập.
Tại sự kiện, nhà văn – nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, tác giả cuốn Con đường tương lai, được Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tích cực trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và phát triển cộng đồng cũng được vinh danh.
Các đại biểu tham dự sự kiện
Theo Ban tổ chức, Liên đoàn hợp tác xã điện tử không chỉ là một mô hình công nghệ mà còn là giải pháp thể chế mềm, tập hợp sức mạnh cộng đồng để hàng chục triệu cá nhân và hộ kinh doanh bước vào nền kinh tế số. Đây là bước đi tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi sức cạnh tranh quốc gia gắn chặt với khả năng số hóa và phát triển bền vững.
Sự kiện dã đánh dấu một khởi đầu quan trọng: Kết nối chuyển đổi số với văn hóa, kinh tế và cộng đồng. Thông qua các mô hình hợp tác xã điện tử kết hợp thư viện số, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện – bền vững, lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong xã hội, phục vụ cộng đồng tốt hơn. .
Thanh Tùng









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu