Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Khánh Hòa ủng hộ 1 tỷ đồng giúp Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão số 11

Ngày 12/10, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Thái Nguyên khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Đón đoàn công tác và tiếp nhận ủng hộ của tỉnh Khánh Hòa có Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn, cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: PV)
Tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: PV)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát mà nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang phải gánh chịu trong những ngày qua. Đồng chí nhấn mạnh, Khánh Hòa và Thái Nguyên là hai địa phương có mối quan hệ kết nghĩa từ năm 1962, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi hòa bình lập lại, hai tỉnh luôn kề vai sát cánh, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong những giai đoạn khó khăn, thử thách.

Số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng tuy không lớn nhưng là tấm lòng và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Hòa gửi tới Thái Nguyên, với mong muốn góp phần cùng địa phương sớm khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa vì sự hỗ trợ trong thời điểm khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, sự sẻ chia này không chỉ giúp Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai mà còn thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa hai tỉnh, lan tỏa tinh thần nhân ái và những giá trị tốt đẹp trong hoạn nạn.

Tính đến nay, các phường, xã cùng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tích cực hưởng ứng, quyên góp và ủng hộ, chung tay cùng đồng bào cả nước hướng về Thái Nguyên. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, mà còn khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa các địa phương trên mọi miền Tổ quốc - cùng chung tay sẻ chia khó khăn, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, an lành cho nhân dân.