Tham dự đại hội có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng 388 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận quan trọng, tập trung đánh giá rõ hơn những kết quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2024 – 2029. Các ý kiến nhấn mạnh hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ tập tục lạc hậu, bảo tồn bản sắc văn hóa; triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Nhiều giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới cũng được đề xuất.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đứng trước thời cơ quan trọng để bứt phá mạnh mẽ theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, gần dân và vì nhân dân phục vụ.
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là “lấy người dân làm trung tâm” trong mọi quyết sách, đặc biệt là trong công tác thu hồi đất. Ông nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc không chỉ mang tính pháp lý mà còn nhằm củng cố đồng thuận xã hội. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, chính quyền và mặt trận cần chủ động gặp gỡ, lắng nghe nhân dân; kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các cuộc đối thoại phải được tổ chức trực tiếp tại khu dân cư, với biên bản, kết luận và thời hạn xử lý cụ thể; đồng thời công khai trên hệ thống số để bảo đảm tính minh bạch.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao tiềm năng và lợi thế chiến lược của tỉnh Khánh Hòa – địa phương được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, có diện tích hơn 8.500 km², dân số trên 2,2 triệu người, đường bờ biển dài hơn 400 km, khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của bão. Tỉnh sở hữu hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc, ba sân bay và ba cảng biển nước sâu, tạo điều kiện thuận lợi để trở thành cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ; là trung tâm phát triển kinh tế biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch tầm quốc tế.
Ông bày tỏ tin tưởng rằng đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu cấp quốc gia và khu vực; đồng thời là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh; tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực và đạt nhiều thành tựu: kinh tế tăng trưởng ổn định; hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ; công tác quy hoạch tỉnh triển khai hiệu quả; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đồng hành chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền; đổi mới nội dung và phương thức vận động; tạo đồng thuận trong triển khai các dự án lớn; nâng cao hiệu lực giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Cuộc vận động “Vì người nghèo” đã huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ sửa chữa và xây mới gần 3.000 căn nhà, về đích trước 6 tháng so với kế hoạch Trung ương giao.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận khi Khánh Hòa triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương theo hướng hai cấp.
Liên quan đến thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở Trung ương bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với tỉnh Khánh Hòa. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban vận động cứu trợ Trung ương đã quyết định hỗ trợ 35 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương để giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh Khánh Hòa cam kết phân bổ nguồn hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm chăm lo kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu