Ngày hội là dịp để các cấp lãnh đạo và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Đây cũng là ngày hội của toàn dân, là dịp để cán bộ, đảng viên về với dân, lắng nghe dân nói; tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trải qua hơn 20 năm tổ chức thường niên, Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành cầu nối bền chặt giữa các dân tộc, các tôn giáo, giữa người giàu – người nghèo, vùng đồng bằng – miền núi, giữa chính quyền và Nhân dân. Ở đâu có ngày hội, ở đó thêm niềm vui, sự đồng thuận và tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương những kết quả nổi bật của xã Bắc Khánh Vĩnh và liên khu dân cư ba thôn. Tuy là xã mới được hình thành sau sáp nhập, với hơn 1.118 hộ, trên 4.600 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết, song địa phương đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện; các tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp được duy trì; các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh", “Dân vận khéo”, chuyển đổi số cộng đồng được triển khai rộng rãi.
Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội được chú trọng nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì thường xuyên, hơn 95% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm với 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; cán bộ, đảng viên mặt trận làm hạt nhân nòng cốt, thực hiện “3 gần” (gần dân – gần cơ sở – gần không gian số), “5 phải” (phải lắng nghe – phải đối thoại – phải làm mẫu – phải chịu trách nhiệm – phải báo cáo kết quả) và “4 không” (không hình thức – không né tránh – không đùn đẩy – không làm sai chức năng).
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương chủ động chăm lo gia đình người có công, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là 36 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo của ba thôn.
Trong không khí vui tươi, ấm áp của ngày hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tặng Ban Công tác Mặt trận các thôn 10 triệu đồng và một thùng quà trị giá 1 triệu đồng; trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách hoặc gia đình tiêu biểu, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng (1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300 nghìn đồng).
Lãnh đạo tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng trao phần quà trị giá 1 triệu đồng tặng khu dân cư; đồng thời tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu