Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đã tích nước đạt trên 80% dung tích thiết kế, việc chủ động xả điều tiết được coi là bước then chốt nhằm phòng lũ hiệu quả.
Theo Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 64 hồ chứa nước, gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện. Tính đến đầu tháng 11, tổng lượng nước trữ tại các hồ đạt khoảng 600 triệu m³ trên tổng dung tích 752 triệu m³, tương đương 80% công suất thiết kế. Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị quản lý hồ triển khai ngay biện pháp điều tiết nước, tạo dung tích phòng lũ, đồng thời tăng cường trực ban 24/24 để theo dõi mưa lũ và vận hành an toàn công trình.
Các hồ chứa lớn như Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Sông Cái, Tân Giang, Trà Co… được đưa vào danh sách điều tiết ưu tiên, bảo đảm vừa đón lũ vừa giảm áp lực cho hạ du. Việc xả nước được thực hiện linh hoạt – tăng lưu lượng ban ngày và giảm dần vào ban đêm – để hạn chế ngập lụt đồng thời duy trì an toàn thân đập.
Tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, đơn vị quản lý 19 hồ chứa với tổng dung tích hơn 213 triệu m³, công tác ứng phó được triển khai sớm từ giữa tháng 9, khi bước vào cao điểm mùa mưa bão. Đến nay, lượng nước trữ trong hệ thống đạt trên 85% dung tích, nhiều hồ đã tiến hành xả điều tiết với lưu lượng từ 1 đến 24 m³/s. Lực lượng trực ban, kỹ sư và công nhân túc trực liên tục tại các đầu mối để cập nhật diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất thường.
Ngành thủy lợi Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị quản lý công trình chủ động rà soát, gia cố những vị trí có nguy cơ sạt trượt, theo dõi chặt chẽ mực nước và hiện tượng thấm, rò rỉ ở thân đập. Trong thời gian bão, việc vận hành hồ phải tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với chính quyền hạ du trong công tác cảnh báo, thông tin điều tiết. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như lưu lượng lũ tăng đột ngột, cửa van hư hỏng, mất điện điều khiển…, các đơn vị phải báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn để xử lý, không để xảy ra sự cố mất an toàn.
Sau khi bão tan, toàn bộ hồ chứa sẽ được kiểm tra, đánh giá hiện trạng thân đập, tràn xả và hệ thống thoát lũ để khắc phục tạm thời các hư hỏng, đảm bảo sẵn sàng vận hành cho các đợt mưa tiếp theo. Đồng thời, công tác phối hợp với địa phương trong việc cảnh báo người dân vùng hạ du, hạn chế các hoạt động đánh bắt, qua lại khu vực xả lũ tiếp tục được siết chặt.
Việc chủ động điều tiết dung tích, kiểm soát an toàn công trình ngay từ đầu được xem là giải pháp căn cơ giúp Khánh Hòa giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa bão năm nay. Với phương châm “phòng trước, ứng sau”, tỉnh đang thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt trong bảo vệ hạ tầng thủy lợi và an toàn tính mạng người dân trước diễn biến khó lường của bão số 13.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu