Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Khánh Hòa gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 11 tôn giáo đã được công nhận và hoạt động ổn định, với khoảng 650.000 tín đồ, gần 3000 chức sắc, trên 5400 chức việc, 886 cơ sở thờ tự, 3 cơ sở đào tạo.

Sáng 8/10, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức buổi gặp mặt chức sắc, chức việc đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ gặp mặt (Ảnh: Thanh Huy)
Toàn cảnh buổi lễ gặp mặt (Ảnh: Thanh Huy)

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, sở, ban, ngành cùng đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi lễ ( Ảnh: Thanh Huy)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi lễ ( Ảnh: Thanh Huy)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà khẳng định, sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa hiện có 11 tôn giáo đã được công nhận và hoạt động ổn định, với khoảng 650.000 tín đồ, gần 3000 chức sắc, trên 5400 chức việc, 886 cơ sở thờ tự, 3 cơ sở đào tạo, tất cả hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh được các cấp chính quyền, ban ngành quan tâm, tạo điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo tham gia buổi gặp mặt ( Ảnh: Thanh Huy)
Đại diện chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo tham gia buổi gặp mặt ( Ảnh: Thanh Huy)

Trong không khí hân hoan, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Long Biên đã lắng nghe, trò chuyện với các đại biểu. Thông qua đó góp phần củng cố đoàn kết giữa các tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như gắn kết hơn nữa mối quan hệ đối thoại tích cực, hướng đến một tầm nhìn chung giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tin tưởng các chức sắc, chức việc các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị trí và uy tín của mình, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, hoạt động theo đúng hiến chương, quy chế của giáo hội.