Khánh Hòa có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, trong đó khai thác thủy sản giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản ven bờ có dấu hiệu suy giảm do khai thác quá mức, cùng với việc sử dụng các phương tiện mang tính tận diệt như giã cào, đăng đáy, lờ dây, thậm chí chất nổ. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải vừa siết chặt quản lý, vừa phục hồi nguồn lợi tự nhiên.
Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tỉnh đã duy trì hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản như một giải pháp lâu dài. Đáng chú ý, trong suốt 33 năm qua, vào dịp Ngày Truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4), ngành Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đều phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và ngư dân tổ chức thả giống tại các vùng đầm, vịnh trên địa bàn. Hàng chục triệu con giống các loại đã được thả xuống môi trường tự nhiên, góp phần từng bước phục hồi hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản.
Riêng tại vịnh Nha Trang, hoạt động này được duy trì thường xuyên với sự tham gia tích cực của Ban Quản lý vịnh, các doanh nghiệp và tổ chức liên quan. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa bảo tồn mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác thủy sản có trách nhiệm.
Năm 2026, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa phối hợp với Hội Thủy sản tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thả hơn 4 triệu con giống tại khu vực biển Đầm Bấy, phường Nha Trang. Đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay, gần gấp đôi so với năm trước, cho thấy quy mô và sự quan tâm ngày càng lớn đối với công tác tái tạo nguồn lợi.
Không dừng lại ở việc thả giống, các hoạt động truyền thông, vận động ngư dân thay đổi tập quán khai thác cũng được đẩy mạnh. Nhiều chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, nói không với khai thác tận diệt, tuân thủ quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được triển khai rộng khắp. Một số khu vực nhạy cảm về sinh thái tại Khánh Hòa cũng đang được tăng cường quản lý, hướng tới phục hồi các rạn san hô và hệ sinh thái ven bờ.
Thực tế cho thấy, việc tái tạo nguồn lợi thủy sản chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với ý thức bảo vệ của cộng đồng. Sự tham gia chủ động của ngư dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đang tạo nên chuyển biến tích cực, góp phần giảm áp lực khai thác lên nguồn lợi tự nhiên.
Trong bối cảnh phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, Khánh Hòa xác định tái tạo nguồn lợi thủy sản không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài. Khi nguồn lợi được phục hồi, sinh kế của ngư dân được bảo đảm, đồng thời tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển ổn định, hài hòa với hệ sinh thái biển.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu