Hơn 3.000 đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 40 của Đại học Y Dược TP.HCM
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Ngô Quốc Đạt – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 40 của Đại học Y Dược TP.HCM quy tụ hơn 3.000 đại biểu đến từ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược và các cơ sở y tế từ khắp các tỉnh phía Nam.
Tại hội nghị, 10 chuyên gia quốc tế đầu ngành đến từ các trường đại học, trung tâm nghiên cứu xuất sắc như: Đại học John Hopkins (Hoa Kỳ), Trung tâm ung thư Vancouver (Canada)… sẽ tham gia báo cáo.
“Hội nghị đã chọn lọc 125 bài báo cáo tại 17 phiên chuyên đề là các nghiên cứu nổi bật của nhà trường và các đơn vị y tế liên quan, được trình bày bởi các chuyên gia y tế trong và ngoài nước”, PGS.TS Ngô Quốc Đạt cho hay.
Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương và đánh giá cao những thành công của Đại học Y Dược TP.HCM trong công tác phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực trong thời gian qua.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Đại học Y Dược TP.HCM không những thể hiện được vai trò tiên phong trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế nước nhà.
“Thành tựu về số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, là minh chứng cho năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên của trường”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 40 của Đại học Y Dược TP.HCM không chỉ là sự kiện khoa học quan trọng đối với nhà trường mà còn là dấu ấn đặc biệt nhấn mạnh lịch sử nghiên cứu và phát triển không ngừng của khoa học công nghệ ngành Y tế Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc tổ chức Phiên quốc tế với chủ đề “Hội thảo về hợp tác giữa Hàn Lâm và Công nghiệp” là bước tiến mới, mở ra cơ hội cho các nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác, từ đó đưa những thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho ngành y tế và sức khỏe cộng đồng.
“Sự kết hợp giữa hàn lâm và công nghiệp là chìa khóa quan trọng để đẩy mạnh ứng dụng các phát minh, sáng chế trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
Thứ trưởng Bộ Y tế tin tưởng Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học y dược, không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Đại học Y Dược TP.HCM tiếp tục làm việc với các Vụ/Cục của Bộ Y tế, phối hợp với các đơn vị y tế khác để đề xuất và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế bảo đảm hiệu quả, có tính ứng dụng cao, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành y tế Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Cao Ánh
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Bình Thuận: Tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện Đức Linh
UBND huyện Đức Linh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện.May 13 at 2:32 pm -
Đồng Nai: Khám chữa bệnh miễn phí cho 300 em học sinh ở xã Mã Đà
300 em học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thăm khám, chữa bệnh miễn phí.May 11 at 9:48 pm -
Cách ăn uống giúp duy trì mức creatinine, kiểm soát axit uric
Nồng độ creatinine trong máu là một chỉ số quan trọng đánh giá chức năng thận. Khi thận có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới việc kiểm soát axit uric trong máu. Do đó, chúng ta cần thực hiện một số thói quen ăn uống để duy trì mức creatinine, kiểm soát axit uric.May 11 at 2:26 pm -
TP. HCM: Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030
UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch về thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra.May 11 at 10:27 am