Hình ảnh người dân nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Những tình cảm đặc biệt mà người dân cả nước dành cho Tổng Bí thư trong ngày Quốc tang càng khắc họa sâu sắc tầm vóc nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội):
Tại Nhà tang lễ Quốc gia, mặc dù Ban Tổ chức thông báo từ 18 giờ ngày 25/7 mới có thể sắp xếp cho người dân vào viếng Tổng Bí thư, nhưng bên ngoài rất đông người dân xếp hàng dài từ sáng sớm, tay cầm căn cước công dân để quét mã QR chờ vào viếng.

Người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, chiều 25/7
Đến tối 25/7, hàng nghìn người dân xếp hàng dài tại nhiều tuyến phố xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia để chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân tuổi đã cao, nhiều em bé đi theo các gia đình, thậm chí nhiều người đang mang bệnh trong người vẫn không quản nắng mưa, mang theo di ảnh Tổng Bí thư, kiên nhẫn xếp hàng dài trước lối vào nhà tang lễ. Nhiều người không kìm được nước mắt tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trời dần tối trên khắp nẻo đường, góc phố, dòng người vẫn xếp hàng dài dọc các con đường dẫn vào nhà tang lễ

Nhiều người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không kìm được cảm xúc

Bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, ngồi xe lăn chờ vào viếng Tổng Bí thư

Cầm trên tay tấm thẻ đảng viên vào viếng Tổng Bí thư, bà Hoàng Thị Mến (80 tuổi) tự hào cho biết bà đã có 60 năm tuổi Đảng từ tháng 5 vừa qua. Đi từ Nam Định lên bến xe Mỹ Đình, rồi đi xe ôm tới đây, có mặt từ 5 giờ sáng trước phố Trần Thánh Tông, mặc dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn kiên nhẫn đợi chờ để được vào viếng. Bà tâm sự, đã đến được nơi đây thì dù không được vào viếng thì bà cũng đã toại nguyện ước muốn và thể hiện được tình cảm với Tổng Bí thư.

Chị Cầm Cẩm Thơ (đại diện nhóm đồng bào và sinh viên dân tộc Thái tại Hà Nội) khóc nghẹn khi cùng nhóm khoảng 20 người đứng ở ngoài cổng Yec-xanh chờ vào viếng Tổng Bí thư

Tại ngã tư Nguyễn Cao - Lê Quý Đôn, dòng người mỗi lúc một nối dài
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
Nhiều đoàn người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nghe đoạn nhạc "Hồn tử sĩ" vang lên đã không kìm được nước mắt. Có người đang đứng nghiêm trang mặc niệm vội lấy tay quẹt đi dòng nước mắt hay che vội cảm xúc của mình qua tấm khăn choàng trên cổ. Nhiều cháu bé theo ông bà vào viếng, quỳ thụp dưới di ảnh của Tổng Bí thư không chịu rời đi khiến ai cũng nghẹn ngào.

Người dân nghiêm trang thành kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Trong sáng 25/7, nhiều đoàn nhân dân TP. HCM đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nhà lãnh đạo tài ba của đất nước

Chị Bùi Hồng Hà ở TP. HCM xúc động khi viết những dòng sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất


Nhân dân TP. HCM tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nâng niu di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chạm khắc trong hơn 2 tháng, anh Nguyễn Phú Huỳnh, nghệ nhân khảm gỗ xà cừ sống ở Hóc Môn xúc động cho hay, 8 tháng trước anh đã lên ý tưởng làm chân dung Tổng Bí thư và bức chân dung được khắc khảm công phu này anh vừa hoàn thành được 2 tháng.
Lễ viếng tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội
Theo Ban tổ chức, ngày 24/7 có 300 đoàn với khoảng 15.000 người đăng ký viếng. Để tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức, Ban tổ chức cung cấp nước và bữa ăn miễn phí cho những người có nhu cầu. Ban tổ chức cũng bố trí xe điện đưa đón người dân từ trụ sở UBND xã Đông Hội đến điểm tổ chức tang lễ.
Vòng hoa đã được chuẩn bị để luân chuyển; các đoàn chủ động in băng đen gắn lên vòng hoa. Nguyện vọng của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin được miễn tiền, hoa quả, lễ phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng.

Người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh

Từng đoàn người ở mọi miền Tổ quốc xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội



Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đi qua đàn hương nơi có di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hơn 1.560 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng
Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Nguồn: Theo Báo Chính Phủ

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm