Hiện tượng "mở khóa đầu" ở trẻ sơ sinh? Nguy hiểm khôn lường khi tự chữa tại nhà
Mở khóa đầu ở trẻ sơ sinh là gì?
Thuật ngữ mở khóa đầu ở trẻ sơ sinh từ lâu được người dân ở vùng núi phía Bắc (đặc biệt là một số tỉnh như Quảng Ninh, Bắc Giang...) dùng để chỉ một căn bệnh đặc biệt. Căn bệnh này xảy ra với những đứa trẻ mới sinh được vài ngày.
Theo người dân tại đây, biểu hiện mở khóa đầu đó là trẻ bỏ bú, khóc dai dẳng hoặc ngủ li bì. Đặc biệt, phần hộp sọ chỗ thóp của trẻ có vết lõm sâu, giống như bị tách ra.
Khi gia đình có con gặp phải các dấu hiệu như trên, người dân đều cho rằng trẻ bị mở khóa đầu, họ thường tự chữa theo cách dân gian như đốt ngải (đốt lá ngải khô, hơ vào huyệt trên cơ thể trẻ sơ sinh); đắp thuốc vào thóp của trẻ...
Thực hư về bệnh mở khóa đầu ở trẻ sơ sinh
Các bác sĩ khuyến cáo, trong y văn không hề có căn bệnh nào gọi là “mở khoá đầu ở trẻ sơ sinh”. Vì vậy, người dân nên thay đổi quan niệm sai lầm về căn bệnh này.
Để xác định chính xác nguyên nhân vì sao trẻ bị như vậy, các bậc phụ huynh cần đưa ngay trẻ sơ sinh đến cơ sở y tế để khám, chẩn đoán và điều trị sớm. Tránh việc tự ý chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian, đợi đến khi bệnh không khỏi mới đưa đi bệnh viện thì đã muộn.
Nguy hiểm khôn lường của việc tư chữa "mở khóa đầu" tại nhà
Bác sĩ khuyến cáo, trong y văn không hề có bệnh nào gọi là “mở khoá đầu”. Chính vì vậy, người dân nên thay đổi cách nhìn nhận sai lầm về căn bệnh này. Trẻ sơ sinh có các biểu hiện trên có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau, như viêm não, viêm màng não, rối loạn tiêu hoá... Để xác định rõ nguyên nhân vì sao trẻ bị như vậy, các gia đình cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để khám, chẩn đoán, điều trị sớm; tránh việc sau khi chữa bằng kinh nghiệm dân gian không khỏi mới đưa đi bệnh viện thì đã muộn.
Việc đốt lá ngải, đắp các loại lá thuốc không rõ công dụng như cách làm dân gian đã chỉ dẫn rất nguy hiểm. Vì trẻ sơ sinh còn rất non nớt, nếu phụ huynh điều trị không đúng cách rất dễ dẫn đến xuất huyết não, giãn mạch, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng và tử vong cao.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am -
Cần Thơ: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá
Vừa qua, Sở Y tế TP. Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2025) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/5/2025). Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, trường đại học, cao đẳng và 200 sinh viên khối ngành sức khỏe tham dự.June 2 at 2:31 pm