Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hàng nghìn viên sỏi chèn kín túi mật của nữ bệnh nhân

Nhập viện vì đau bụng dữ dội, bà Thu, 71 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp do biến chứng sỏi mật và phẫu thuật lấy ra hàng nghìn viên sỏi nhỏ.

Hai mươi năm trước, bà Thu từng được phát hiện sỏi bùn trong túi mật và thường xuyên dùng thực phẩm chức năng để tan sỏi. Tuy nhiên, lần này, cơn đau dữ dội vùng thượng vị kèm nôn ói buộc bà phải đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh. Kết quả siêu âm cho thấy túi mật căng phồng, kích thước 5x2,4 cm, bên trong chứa vô số sỏi. Tuyến tụy sưng to, phù nề, quanh tụy và nhiều cơ quan lân cận xuất hiện dịch tụ. Xét nghiệm máu khẳng định bà bị viêm tụy cấp và tắc mật nặng.

"Đây là trường hợp túi mật chứa nhiều sỏi nhất từ trước đến nay tôi từng gặp", tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh, nói. Bà Thu bị viêm tụy cấp và tắc mật do sỏi từ túi mật rớt xuống ống mật chủ làm tắc nghẽn đường lưu thông dịch mật và ứ đọng dịch trong ống tụy. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài, các enzyme tụy được hoạt hóa, gây tổn thương và viêm tụy cấp. Trước tiên, bà Thu cần điều trị ổn định viêm tụy, sau đó phẫu thuật nội soi.

Trong ca mổ, êkip lấy ra hàng nghìn viên sỏi đường kính 3-5 mm từ túi mật. Đồng thời, bác sĩ ghi nhận ống mật chủ giãn, có thêm vài viên sỏi và đường mật trong gan hai bên giãn nhẹ. Kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) được thực hiện để loại bỏ sỏi trong ống mật chủ.

Hinh-1757552260-9012-1757552449

Hàng ngàn viên sỏi ở túi mật của bà Thu sau khi đưa ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau phẫu thuật, bà Thu hồi phục tốt, hết đau bụng và nôn ói. Sau 5 ngày, bệnh nhân không còn rối loạn tiêu hóa và được xuất viện.

Theo các chuyên gia, sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến, thường hình thành do sự kết tụ cholesterol cùng bilirubin và muối canxi trong dịch mật. Nhiều trường hợp sỏi tồn tại âm thầm, không gây triệu chứng, nhưng có thể biến chứng bất ngờ gây nguy hiểm tính mạng.

Để phòng ngừa, bác sĩ Khánh khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tăng cường chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc, bổ sung chất béo lành mạnh từ dầu cá, dầu ô liu; đồng thời hạn chế tinh bột tinh chế, đường và mỡ xấu. Người dân cần tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần và khám sức khỏe định kỳ, siêu âm bụng để phát hiện sỏi mật sớm và điều trị kịp thời. 


Bảo Quyên