Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hà Nội trải qua nhiều ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng, bao phủ bụi mịn từ sáng đến tối

Những ngày đầu tháng 12, Hà Nội liên tục ghi nhận chất lượng không khí ở mức xấu, nhiều thời điểm đứng trong nhóm thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới. Tình trạng này dễ dàng nhận thấy qua lớp sương mù lẫn bụi mịn bao phủ dày đặc khắp các tuyến phố, khiến tầm nhìn giảm rõ rệt.

Theo quy luật nhiều năm, giai đoạn cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 là cao điểm của “mùa ô nhiễm” tại Hà Nội, vốn kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Bụi mịn tích tụ ở tầng khí quyển thấp không thể phát tán, làm cho ô nhiễm duy trì từ sáng đến đêm.

Thời tiết rét khô cũng góp phần làm vấn đề nghiêm trọng hơn: ban ngày nhiệt độ 19–24°C, còn đêm và sáng sớm xuống 12–14°C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn kết hợp hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi mịn PM2.5 bị giữ lại sát mặt đất.

Ô nhiễm không khí nặng nề tại Hà Nội
Ô nhiễm không khí nặng nề tại Hà Nội (Ảnh minh hoạ)

Sáng 3/12, dữ liệu của IQAir tiếp tục xếp Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ – mức không lành mạnh cho sức khỏe. Nhiều người đi xe máy phản ánh tình trạng cay mắt, khô họng, khó chịu khi phải lưu thông trong lớp bụi dày đặc.

Các trạm quan trắc trong thành phố cũng ghi nhận nhiều điểm ô nhiễm ở mức kém: trạm 556 Nguyễn Văn Cừ đo được AQI 127; khu vực cổng Parabol – Đại học Bách khoa Hà Nội ở mức 120. Riêng trạm Công viên Nhân Chính – Khuất Duy Tiến có chỉ số 62, xếp loại trung bình.

Theo mô hình dự báo chất lượng không khí HanoiAir của Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), Thủ đô đang trải qua đợt ô nhiễm thứ ba từ đầu mùa, kéo dài từ ngày 28/11 đến 5/12. Chỉ riêng ngày 1/12, AQI trung bình toàn thành phố lên tới 143 (mức kém), nồng độ PM2.5 đạt 77 µg/m³, cao gấp 5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày qua ở Hà Nội
Ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày qua ở Hà Nội (Ảnh minh hoạ)

Trong những ngày đông ít gió, không có mưa, bụi mịn hầu như không được khuếch tán hay rửa trôi, khiến người dân cảm nhận rõ mức độ ô nhiễm không khí gia tăng. Lớp bụi lơ lửng kéo dài nhiều giờ liền, đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối, càng làm chất lượng không khí trở nên đáng lo ngại.

Trước diễn biến này, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh sử dụng các công nghệ giám sát hiện đại như hệ thống theo dõi trực tuyến, thiết bị bay không người lái, ứng dụng iHanoi và mạng xã hội để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo được đề nghị thông báo kịp thời cho các cơ sở giáo dục, hướng dẫn hạn chế hoạt động ngoài trời của học sinh vào những thời điểm chất lượng không khí xuống mức xấu hoặc nguy hại.