Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Arque Degi đối với 3 dự án, gồm: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu 16.1); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi trung tâm đầm Đề Gi (phân khu 16.2); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu 16.3). Tổng vốn đầu tư 3 dự án là 8.554 tỷ đồng.
Cốt lõi của 3 dự án nói trên là đưa đầm Đề Gi (nằm trên địa bàn 2 xã Đề Gi và An Lương) trở thành vùng du thuyền không phát thải đầu tiên tại châu Á cũng như trên thế giới. Toàn bộ cộng đồng tại đầm Đề Gi sẽ vận hành dựa trên nguyên tắc không phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo tiên tiến, công nghệ quản lý nước hiện đại và hệ thống động lực xanh tiên tiến cho tất cả các du thuyền trong khu vực.
Mỗi biệt thự tại đầm Đề Gi được thiết kế như phần mở rộng trực tiếp của một siêu du thuyền. Kiến trúc biệt thự phản ánh thiết kế của Palmer Johnson - sự kết hợp tinh tế giữa những đường nét khí động học, không gian kính mở rộng và nghệ thuật chế tác bậc thầy.
Mức độ sang trọng, riêng tư và dịch vụ cá nhân hóa tại đây được vận hành bởi thương hiệu phong cách sống Arque trực tiếp giám sát và tuyển dụng, bao gồm hệ thống tiện ích độc quyền, dịch vụ quản gia cao cấp theo yêu cầu, cùng giao thức bảo mật an ninh tuyệt đối dành cho giới tinh hoa toàn cầu.
Ông Tống Đức Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần Arque Degi cho biết, Công ty Cổ phần Arque Degi đại diện cho Tập đoàn Lạc Việt, Công ty Quản lý quỹ Finance Suisse - Thụy Sĩ và Công ty Palmer Johnson (công ty chuyên về siêu du thuyền lừng danh thế giới) đã khảo sát 3.200km bờ biển Việt Nam và nhận thấy khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Gia Lai có tài sản vô giá và không mai một theo thời gian là khí hậu biển, cảnh quan thiên nhiên và truyền thống văn hóa địa phương đậm đặc.
Trong đó, khu vực Đề Gi, Cát Tiến đặc biệt phù hợp để xây dựng khu kinh tế đặc biệt, nơi sinh sống và làm việc cho giới siêu giàu, các tỷ phú thế giới; là nơi có thể xây dựng các khu nghỉ dưỡng siêu sang trọng, trung tâm tài chính quốc tế; là môi trường thu hút các ngành mũi nhọn, các thị trường có giá trị gia tăng cao phù hợp với đặc thù của tỉnh Gia Lai như: hàng không vũ trụ, trung tâm điều khiển thời tiết, bán dẫn, logistic, siêu cảng, vận tải hàng không cargo, 6G, kinh tế biển xanh, nông nghiệp hữu cơ - nông nghiệp thẳng đứng, trung tâm đổi mới và sáng tạo đẳng cấp thế giới...
Để hiện thực ý tưởng đó và cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến siêu du thuyền Đề Gi đã được tỉnh phê duyệt, nhà đầu tư đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng đầm Đề Gi và khu vực xung quanh, xây dựng một quần thể nghỉ dưỡng xa hoa đẳng cấp thế giới, một điểm đến toàn cầu với tổng diện tích khoảng 5.200ha, bao gồm các dự án thành phần như: khách sạn và villas nổi trên mặt đầm, biệt thự núi, khách sạn trên đồi, bến siêu du thuyền, sân golf, khu đô thị biển, làng nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, đảo tỷ phú.
Khu vực đầu tiên để bắt đầu dự án này là đầm Đề Gi với 3 dự án: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu 16.1) với diện tích 225ha; Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi trung tâm đầm Đề Gi (phân khu 16.2) với diện tích 187ha; Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu 16.3) với diện tích 160ha để tạo thành quần thể du lịch nổi mang phong cách siêu du thuyền.
“Nhà đầu tư mong muốn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý của tỉnh Gia Lai nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các ưu tiên của tỉnh như: tạo việc làm, phát triển du lịch và bảo tồn sinh thái. Lạc Việt - Palmer Johnson sẵn sàng chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ chuyển giao kiến thức cho các đối tác trong nước, nhất là đối tác trong tỉnh Gia Lai, đảm bảo lợi ích lâu dài cho cộng đồng”, ông Tống Đức Hiếu cho biết.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, các dự án này không chỉ là một công trình đơn thuần mà là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định chiến lược thúc đẩy ngành bất động sản cao cấp và dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng của tỉnh.
Các dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển đột phá nhằm đưa Gia Lai vào bản đồ các điểm đến hàng đầu của cả nước và quốc tế về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng. Đồng thời, dự án sẽ biến khu vực ven biển Đề Gi, An Lương thành một cực tăng trưởng kiểu mẫu, tạo hiệu ứng dây chuyền, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đô thị hóa thông minh và nâng cao tổng thể khả năng cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu