Theo đó, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Thủ tướng đã chia sẻ những thiệt hại của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề cũng như động viên các doanh nghiệp vượt qua lúc khó khăn, sớm khôi phục sản xuất sau bão.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là thời điểm rất quan trọng, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, cấp ủy, chính quyền địa phương cần huy động tối đa lực lượng hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục hạ tầng, nhanh chóng hoạt động để không bị gián đoạn sản xuất, đáp ứng nguồn hàng cho khách hàng, ổn định công việc cho người lao động cũng như doanh thu của đơn vị. Chính phủ cũng sẽ có gói vay lãi suất thấp, khoanh nợ, giãn nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng do bão gây ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế, phí cho các doanh nghiệp; đồng thời, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ cùng đồng hành với các doanh nghiệp để vượt qua thời điểm khó khăn này.
Tại xã Đề Gi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi 26 hộ dân bị thiệt hại do triều cường tại khu tái định cư An Quang, đồng thời bày tỏ quan tâm về nơi ăn chốn ở của bà con sau bão. Thủ tướng chia sẻ, bà con mất nhà thì xây nhà, nhưng sẽ xây ở nơi an toàn, không xây ở chỗ cũ nguy hiểm để năm nào cũng sống lo sợ khi có bão tới.
Theo thống kê, do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn xã Đề Gi đã có 10 nhà đổ sập hoàn toàn, 200 nhà tốc mái trên 70%, 432 nhà tốc mái từ 30-70%, 525 nhà tốc mái dưới 30% cùng nhiều thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng hải sản, hạ tầng... Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 231 tỷ đồng. Mặc dù vậy, điều đáng mừng là không có thiệt hại về con người.
Dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần chấp hành và tuân thủ theo chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác di dời dân đến nơi trú bão an toàn, không có thiệt hại về con người.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiến hành xây nhà mới ở khu vực an toàn cho người dân. Nhà nước sẽ hỗ trợ bà con xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới, sẽ có chính sách hỗ trợ về vay vốn ưu đãi, giảm nợ, khoanh nợ cho bà con cũng như hỗ trợ lồng bè, giống, thức ăn để người dân khôi phục sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu