Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Gia Lai tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI – năm 2025, diễn ra từ ngày 17 đến 19-10 tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập.

Quảng bá nét đẹp văn hóa Chăm H’roi

Đoàn Gia Lai sẽ mang đến ngày hội những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Chăm H’roi ở hai xã Vân Canh và Canh Vinh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định – khu vực từng thuộc địa bàn văn hóa Champa cổ, có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với vùng đất Gia Lai xưa – kinh đô Vijaya của vương quốc Champa từ thế kỷ XI đến XV).

Một nghi thức trong Lễ cúng thần làng của người Chăm H'roi. Ảnh: Ngọc Nhuận
Một nghi thức trong Lễ cúng thần làng của người Chăm H'roi (Ảnh: Ngọc Nhuận)

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, đoàn nghệ nhân và vận động viên Chăm H’roi của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, đặc sắc.

Các hoạt động văn hóa bao gồm: trình diễn nghệ thuật dân gian (dân ca, dân vũ, hòa tấu nhạc cụ truyền thống), trình diễn trang phục dân tộc trong sinh hoạt thường ngày, lễ hội và lễ cưới. Ngoài ra, một trích đoạn lễ hội và nghi thức sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của người Chăm H’roi cũng sẽ được tái hiện sinh động, mang đến cho công chúng góc nhìn chân thực về đời sống tinh thần của cộng đồng này.

Giao lưu thể thao và quảng bá du lịch

Bên cạnh lĩnh vực văn hóa, đoàn Gia Lai còn tham gia thi đấu 3 môn thể thao dân gian: kéo co, đẩy gậy và bóng đá mini nam.

 

le-2
Đồng bào Chăm H'roi biểu diễn dân ca, dân vũ (Ảnh: Ngọc Nhuận)

Ở mảng du lịch, tỉnh sẽ giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng thông qua phần thi trình diễn kỹ năng và quảng bá các điểm đến hấp dẫn, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Không gian trưng bày của Gia Lai tại ngày hội sẽ giới thiệu đến du khách sản phẩm OCOP, nghề dệt thổ cẩm truyền thống, cùng nhiều hiện vật, hình ảnh phản ánh đời sống văn hóa – kinh tế – xã hội của đồng bào Chăm H’roi.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng sẽ đóng góp 20 tác phẩm ảnh nghệ thuật trưng bày tại không gian chung, với chủ đề “Đồng bào dân tộc Chăm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”. Cùng với đó, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Gia Lai sẽ tham dự Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch” – nơi các chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng thảo luận về hướng đi mới trong bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Môn thể thao đẩy gậy sẽ tham gia tại Ngày hội. Ảnh: Ngọc Nhuận
Môn thể thao đẩy gậy sẽ tham gia tại Ngày hội (Ảnh: Ngọc Nhuận)
Biểu diễn trống kơ toang - nhạc cụ đặc trưng của đồng bào Chăm H'roi. Ảnh: Ngọc Nhuận
Biểu diễn trống kơ toang - nhạc cụ đặc trưng của đồng bào Chăm H'roi (Ảnh: Ngọc Nhuận)

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI có sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn văn hóa, đồng thời quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch đặc sắc của vùng đất mình.

Việc tham gia ngày hội lần này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em, mà còn khẳng định cam kết của tỉnh Gia Lai trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm H’roi – một phần di sản quý giá trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam.