Từ đầu năm 2025 đến nay, tại tỉnh Gia Lai, đã ghi nhận 02 ổ bệnh dại trên chó nuôi và dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bùng phát tại 59 hộ chăn nuôi thuộc 44 thôn, làng của 24 xã, buộc phải tiêu hủy hơn 1.200 con lợn (với tổng khối lượng gần 74.000 kg).
Mặc dù dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, nguy cơ tái phát dịch vẫn rất cao do thời tiết bất thường, việc tái đàn sớm tại các ổ dịch cũ và điều kiện an toàn sinh học chưa bảo đảm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán.
Theo đó, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ phát sinh và lây lan các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, bảo đảm sản xuất chăn nuôi ổn định, bền vững và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch và không để lây lan diện rộng.
Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện vệ sinh, khử trùng và chăn nuôi an toàn sinh học, nâng cao ý thức phòng, chống dịch; rà soát, thống kê đàn vật nuôi, nắm chắc biến động số lượng để chủ động kế hoạch tiêm phòng cũng như tổ chức tiêm vaccine đợt 2/2025, bảo đảm tỷ lệ bao phủ đạt từ 80% tổng đàn trở lên; hoàn thành trước ngày 15/11/2025.
Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch, vận chuyển, buôn bán và giết mổ động vật, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển trái phép, không bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động hành nghề thú y tư nhân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp hành nghề trái phép hoặc vi phạm quy định phòng, chống dịch, gây lây lan dịch bệnh.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng cần chủ trì, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2025, bảo đảm đúng tiến độ, đạt tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu; hướng dẫn cơ chế tài chính để tổ chức tiêm phòng theo quy định.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, hướng dẫn phòng, chống dịch, tái đàn an toàn sinh học. Tổ chức tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc toàn tỉnh trong các tháng cuối năm 2025; hoàn thành trước ngày 30/12/2025.
Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng và các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Thời gian tới, Công an tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp, Quản lý thị trường, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn.
Đặc biệt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các huyện biên giới tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở để ngăn chặn triệt để hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu