Gia Lai: Duy trì tổ chức hiến máu tình nguyện trong giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ giữa cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Làm đầu mối hướng dẫn triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đồng thời, xây dựng lịch tổ chức hiến máu cụ thể trong 06 tháng cuối năm 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 13/11/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai năm 2025.
Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp nhận máu tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập; thực hiện chi trả chế độ cho người hiến máu tình nguyện theo đúng quy định hiện hành. Tổ chức tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người hiến máu. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các đơn vị liên quan để tổ chức hiệu quả việc tiếp nhận máu do người tình nguyện hiến tặng; xây dựng kế hoạch tiếp nhận máu linh hoạt tại nhiều địa điểm trong ngày tại cấp xã, đặc biệt là tại các đơn vị hành chính sau sáp nhập.
UBND tỉnh lưu ý, giai đoạn trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện, trước ngày 30/6/2025, yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn hiện tại (chưa sáp nhập và đã dự kiến sáp nhập) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại địa phương về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu tình nguyện. Làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương thay đổi đơn vị hành chính và cam kết duy trì, phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trong giai đoạn mới.
Đồng thời, đảm bảo công tác hiến máu tình nguyện không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện trước thời điểm kết thúc hoạt động cấp huyện (30/6/2025) nhằm đảm bảo nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
Phân bổ chỉ tiêu cụ thể về nguồn người hiến máu cho các ban, ngành, đoàn thể ở xã và các thôn, làng, tổ dân phố, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, có tính đến việc chuẩn bị lực lượng hiến máu cho các đơn vị hành chính mới. Rà soát, thống kê danh sách tình nguyện viên, câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu tình nguyện đang hoạt động trên địa bàn để bàn giao thông tin đầy đủ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường (đơn vị hành chính mới).
Đối với giai đoạn chuyển giao và sau khi thành lập đơn vị hành chính cấp xã, phường mới; yêu cầu UBND các xã, phường (đơn vị hành chính mới sau sáp nhập) chủ trì và bố trí điểm tổ chức hiến máu tình nguyện tiếp nhận thông tin, cơ sở vật chất và kinh nghiệm từ cấp huyện trước đây để chủ động bố trí địa điểm tổ chức hiến máu tình nguyện thuận lợi cho người dân. Tăng cường phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai và đơn vị tiếp nhận máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) để triển khai công tác hiến máu tình nguyện đạt hiệu quả.
Đảm bảo quy trình thu gom máu an toàn và thuận tiện tại nhiều địa điểm trong ngày trên địa bàn cấp xã; phát huy vai trò đơn vị hành chính trung tâm trong công tác phối hợp với các xã trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (huyện, thị xã, thành phố cũ). Duy trì và phát triển lực lượng tình nguyện viên: Chủ động liên hệ, tập hợp và xây dựng mạng lưới tình nguyện viên hiến máu tại đơn vị hành chính mới, phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội, nhóm đã có.
Dũng Nguyễn

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am