Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, bệnh nhi KSor Th. (5 tuổi) được đưa đến viện sáng 7/9 trong tình trạng sốc phản vệ độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu tích cực, em không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày. Hai em nhỏ khác cũng bị ong đốt gồm A.T. (4 tuổi, quê Quảng Ngãi) và T.M.Q. (11 tuổi, quê Gia Lai). Trong đó, A.T. bị đốt 21 mũi, sốc phản vệ độ III, hiện đang lọc máu liên tục với tiên lượng dè dặt. Em T.M.Q. bị đốt 7 mũi, sốc nhẹ độ I, sức khỏe đã tạm ổn định nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ.

Cả ba em đều có hoàn cảnh khó khăn, đang được chăm sóc tại mái ấm. Vụ việc để lại nỗi đau lớn cho cộng đồng và đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của ong vò vẽ – loài côn trùng có tập tính tấn công theo bầy, nọc độc có thể gây sốc phản vệ, tổn thương gan thận, rối loạn đông máu và thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ bị ong tấn công, người dân cần lưu ý một số biện pháp phòng tránh. Khi phát hiện tổ ong vò vẽ gần khu dân cư, trường học hoặc nơi sinh hoạt tập trung, cần báo cho lực lượng chức năng hoặc người có chuyên môn xử lý, tuyệt đối không tự ý phá tổ. Khi đi rừng, làm rẫy hoặc vui chơi ở nơi nhiều cây cối, nên mặc quần áo dài tay, tránh mặc màu sặc sỡ và hạn chế dùng nước hoa để không kích thích ong.
Trong trường hợp bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, tránh hoảng loạn. Nếu nạn nhân có biểu hiện khó thở, đau nhiều, sưng to, chóng mặt hoặc mệt lả, cần đưa đi cấp cứu ngay để được xử trí chống sốc phản vệ kịp thời. Việc sơ cứu và điều trị đúng cách có thể cứu sống tính mạng, đặc biệt với trẻ em và người có cơ địa nhạy cảm.
Sự việc tại Gia Lai một lần nữa nhắc nhở cộng đồng về tầm quan trọng của việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa và xử trí đúng cách khi gặp sự cố do ong vò vẽ gây ra, nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em và mọi người trong cộng đồng.
Trần Tiến









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu