Cụ thể, ông Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, thông tin Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) tiếp tục gây ra khói bụi, bốc mùi khó chịu khiến người dân địa phương bức xúc là sự việc có thật và các đơn vị chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thông tin, qua điều tra các cơ quan chức năng xác định, tình trạng Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất gây ô nhiễm môi trường xảy ra từ tháng 1/2021.
Hình ảnh cột khói màu nâu đỏ từ nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.
Trong quá trình vận hành thử nghiệm lò cao số 4, nhà máy có sử dụng củi để làm vật liệu đốt gây phát sinh ra khói bụi kèm mùi hắc khó chịu. Nguyên nhân là vì loại củi được sử dụng đã bị ẩm ướt do trời mưa, trong quá trình đốt làm phát sinh bụi và lưu huỳnh bốc ra gây khó chịu.
Ông Nguyễn Hưng Thịnh cũng cho biết, hiện tượng đó chỉ xảy ra một lần trong giai đoạn khởi động lò. Tổng cục Môi trường đã thành lập tổ giám sát, ít nhất 2 lần/năm. Hiện nay, qua theo dõi kết quả quan trắc khí thải tự động liên tục và lấy mẫu đều cho thấy quá trình hoạt động đạt tiêu chuẩn môi trường.
Lãnh đạo Tổng cục Môi trường khẳng định, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục yêu cầu Công ty Hòa Phát kiểm tra chất thải nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn.
Ngoài ra, Tổng cục Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ di dời người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của nhà máy Hòa Phát để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
Trước đó, vào ngày 06/01/2021, nhiều người dân Quảng Ngãi đã tập trung trước cổng nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất để phản đối việc doanh nghiệp này tiếp tục xả khói gây ô nhiễm.
Theo phản ánh, chiều tối ngày 5/1, người dân phát hiện từ khu vực nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất bốc mùi hôi thối, khét lẹt mùi khét lẹt.
Quá sức chịu đựng, đến 22h cùng ngày nhiều người dân sinh sống lân cận khu vực nhà máy đã rủ nhau kéo tới trước cổng nhà máy với mong muốn doanh nghiệp này phải chấm dứt ngay tình trạng ô nhiễm. Người dân còn cho biết, thời gian gần đây, hoạt động của nhà máy thép đã khiến bầu không khí khu vực lân cận ô nhiễm trở lại.
Giải thích nguyên nhân phát sinh mùi khét lẹt, hôi thối bốc lên từ chiều ngày 5/1, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết là do trong quá trình sấy lò trước khi hoạt động, công ty có sử dụng một lượng củi lớn để đốt gia nhiệt vật liệu chịu lửa trong lòng lò. Có thể củi bị ẩm do thời tiết mưa kéo dài vừa qua là nguyên nhân chính phát sinh khói bụi và mùi khét.
Đồng thời, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cũng đang tích cực phối hợp với tỉnh để đẩy nhanh quá trình hoàn tất thủ tục, xây dựng hạ tầng khu tái định cư trong thời gian sớm nhất. Theo dự kiến, khoảng đầu năm 2022 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho người dân.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên người dân xã Bình Thuận bức xúc trước hoạt động gây ô nhiễm của nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.
Cuối năm 2019, trong quá trình căn chỉnh chạy thử máy móc thiết bị ban đầu ở nhà máy luyện thép của Hòa Phát Dung Quất, bộ phận quạt hút của hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò thổi xảy ra sự cố khiến bụi phát sinh trong lò thổi không được hút hết mà bay thẳng lên, phát tán qua mái nhà xưởng.
Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh tay ghi lại hình ảnh khí thải màu nâu đỏ bất thường bốc lên từ phía nhà máy.
Hình ảnh tổng quan về dự án khu tổ hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi
Cuối tháng 5/2020, người dân lại tập trung trước nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất khi khu vực nhà máy thép liên tục "tra tấn" bầu không khí bởi mùi hôi, khét lẹt. Tại đây, họ giăng hàng ngang với quyết tâm chặn xe ra vào nhà máy gây ô nhiễm.
Không chỉ riêng đối với Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, trong những năm gần đây hàng loạt nhà máy, dự án,… của doanh nghiệp này vướng các “lùm xùm’’ gây ô nhiễm môi trường.
Điển hình như sự cố nước từ các “bể sinh học” tràn ra hồ Ngả Hai khiến cá chết hàng loạt (hồi tháng 10/2019) của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát tại Phú Thọ bị chính quyền tỉnh Phú Thọ xử phạt hơn 400 triệu đồng.
Liệu tình hình ô nhiễm, bà con Dung Quất "kêu cứu" nhiều năm vì nhà máy Thép Hòa Phát gây ô nhiễm - ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT có hay biết?
Tại Hưng Yên, Công ty TNHH Điện lạnh Hoà Phát được xác định là đã xả nước thải có một số thông số môi trường vượt 66% tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp – Vi phạm tại Điểm b, Khoản 6, Điều 12, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổng số tiền phạt mà đơn vị này phải chịu là 105 triệu đồng.
Trước đó ít ngày, nhà báo - nhà văn Nguyễn Như Phong từng bức xúc viết trên trang facebook cá nhân của mình: "Sáng nay, đoàn nhà báo (toàn các Tổng biên tập) đi về Dung Quất làm việc với một doanh nghiệp. Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy từ khoảng cách có đến 5km mà thấy ống khói của nhà máy thép Hòa Phát tại đây phun khói (như trong ảnh). Mấy anh em phóng viên ở Quảng Ngãi thì cho hay tình trạng Nhà máy Thép Hòa Phát xả khói có từ lâu rồi. Bà con ở bán kính khoảng 1km từ nhà máy kêu lên đủ cấp, đủ ngành; báo chí cũng đã phản ánh nhưng Sở Tài Nguyên và Môi trường của tỉnh phớt lờ. Buổi chiều, đoàn nhà báo đến gần nhà máy thép Hòa Phát - ở khoảng cách dưới 1km đường chim bay thì quả thực chịu không nổi mùi thum thủm đặc trưng của khí sunfua... Còn chưa có điều kiện và thời gian tìm hiểu kỹ về việc xả khói này? Còn việc kiểm tra xem khói có độc hại hay không? Độc hại ở mức nào? Ảnh hưởng môi trường sống ra sao? Thiết nghĩ Bộ Tài Nguyên phải vào cuộc thôi....".
Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất là công ty con (cấp 1) của Tập đoàn Hòa Phát. Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất được thành lập tháng 2/2017, vốn điều lệ 30.000 tỷ đồng và là chủ đầu tư xây dựng, vận hành Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Người có tên Trần Tuấn Dương và Mai Văn Hà là đại diện pháp luật của Hòa Phát Dung Quất.
Đây là dự án chiến lược quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo vị thế nhà sản xuất thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á cho Tập đoàn Hòa Phát. Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 52.000 tỷ đồng, được thiết kế với quy mô công suất 4 triệu tấn một năm, sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và sản phẩm dẹt là thép cuộn cán nóng.
Dự án Khu Liên hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 152/TTg-CN, ngày 25/1/2017 và được tỉnh Quảng Ngãi trao chứng nhận đầu tư vào 6/2/2017.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được triển khai trong 24 tháng từ tháng 2/2017, công suất 2 triệu tấn/năm thép dài bao gồm 1 triệu tấn thép dài xây dựng và 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao.
Giai đoạn 2 của dự án sản xuất 2 triệu tấn một năm thép dẹt cán nóng phục vụ cơ khí chế tạo, được triển khai ngay từ tháng 8/2017. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành đi vào sản xuất từ quý II/2020.
Hiện, "đại gia" Trần Đình Long đang là Chủ tịch HĐQT và ông Trần Tuấn Dương là Tổng giám đốc của Tập đoàn Hòa Phát.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu