Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Dự án bệnh viện 50 triệu đô 'hoang phế' hơn thập kỷ: Cần phải thu hồi!

26 năm kể từ ngày được cấp phép và 11 năm dừng thi công, Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ với tổng mức đầu tư 50 triệu USD đang bỏ hoang, dần trở thành phế tích...

Dù đã 26 năm kể từ khi có giấy phép đầu tư xây dựng bệnh viện trị giá 50 triệu USD vẫn chưa đi vào hoạt động. Hiện tại nhiều hạng mục của dự án đã có dấu hiệu xuống cấp, xung quanh công trình cỏ mọc um tùm. Ảnh Đại đoàn kết.

Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ là một công trình bề thế tọa lạc ngay tại khu trung tâm quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh viện được đầu tư hiện đại, quy mô 5 sao từng được kỳ vọng của Thủ đô với tổng mức đầu tư 50 triệu USD. Thế nhưng, 26 năm kể từ ngày được cấp phép, dự án vẫn bị bỏ hoang, dần trở thành phế tích.

Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội tại số 9 phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư số 181/GP ngày 20/1/1997. Dự án do Tập đoàn Keystone Invest làm chủ đầu tư với tổng số vốn 50 triệu USD (tương đương hơn 1.100 tỷ đồng).

Dự án nằm ở trung tâm quận Cầu Giấy, mặt trước nhìn ra hồ Nghĩa Tân, xung quanh là khu dân cư. Tổng diện tích xây dựng bệnh viện là 27.000 m2 với 300 giường, chuyên điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, não, tim mạch...

Năm 2001, UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 9.998m2 đất tại phường Nghĩa Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) và cho phép bệnh viện này thuê 8.540m2, quản lý 1.458m2 trong thời hạn 40 năm.

Do vướng khâu giải phóng mặt bằng, năm 2006 dự án mới được khởi công xây dựng, đến nay đã hoàn thiện phần thô. Thời gian chờ nhận giấy phép xây dựng và chấp thuận của Bộ Quốc phòng về bãi đỗ trực thăng trên nóc bệnh viện cũng khiến công trình bị chậm trễ.

Năm 2011, phần lắp đặt cơ điện bị gián đoạn, do nhà thầu cung cấp hệ thống điều hòa không đảm bảo chất lượng so với hợp đồng, nên công trình không thể hoàn thiện. Đến nay bệnh viện triệu đô như một tòa nhà bỏ hoang.

Từ Năm 2012 đến nay, bệnh viện “triệu đô” đã cơ bản hoàn thành khối nhà và dừng lại hoàn toàn việc xây dựng.

Công trình dần trở thành "phế tích"

Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Hà Nội, giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn như Việt Đức, Bạch Mai, bệnh viện K... Nhưng đến nay, bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ vẫn là công trình dang dở, “đắp chiếu”.

Một số người dân sống gần đây cho biết bệnh viện bỏ hoang nhiều năm nay, không thấy công nhân vào xây dựng nữa. Cỏ dại mọc um tùm, mùa mưa nước không thoát được, cây chết ở đây có mùi rất khó chịu. Đặc biệt, muỗi rất nhiều gây nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống người dân tại đây.

Trước tình trạng quá tải về bệnh viện tuyến cuối thì việc xây dựng một bệnh viện hiện đại với quy mô lớn như bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ góp phần vào giải quyết các vướng mắc cần tháo gỡ lâu nay. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai không hiểu vì lý do gì mà bệnh viện này vẫn chưa đi vào hoạt động như sự kỳ vọng của người dân.

Một số người dân sống gần đây cho biết: Bệnh viện bỏ hoang nhiều năm nay, không thấy công nhân vào xây dựng nữa. Cỏ dại mọc um tùm, mùa mưa nước không thoát được, cây chết ở đây có mùi rất khó chịu, gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Dư luận mong muốn lãnh đạo Thành phố Hà Nội cùng các Sở ngành liên quan sớm có chỉ đạo thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không tiếp tục hoàn thiện, tránh gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tại Hà Nội, ở một buổi tiếp xúc cử tri tháng 11/2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết trong tháng 8/2022, Hà Nội đã thu hồi 25 dự án chậm triển khai với khoảng 500ha. Ông Thanh cũng khẳng định Hà Nội quyết tâm thu hồi các dự án chậm triển khai do chủ đầu tư không mặn mà thực hiện.
Tại kỳ họp thứ 11 diễn ra ngày 10/3/2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Trong quá trình rà soát 404 dự án chậm triển khai, Hà Nội có 44 dự án treo được đề xuất phải thu hồi với tổng diện tích gần 3.000 ha.
Trong số này, nổi bật dự án có diện tích đất thu hồi lớn nhất là dự án Khu đô thị mới Vinalines (xã Đại Thịnh, xã Thanh Lâm, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) của Công ty cổ phần Bất động sản Vinalines Vĩnh Phúc với diện tích 1.066.903,9m2. Cùng 4 dự án liên quan đến xây dựng biệt thự nhà vườn tại huyện Thạch Thất với tổng diện tích hơn 1,19 triệu m2 (chiếm 23,8% tổng diện tích đất thu hồi).
Ngoài ra, thành phố Hà Nội dừng triển khai Dự án nhà máy Xi măng An Phú với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, do dự án đã “treo” gần 2 thập kỷ không được triển khai.

 

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi khi giao đất mà không thực hiện dự án:

"Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng."