Đồng Nai: Phẫu thuật lấy khối sỏi san hô khổng lồ cho nữ bệnh nhân
Bệnh nhân cho biết, khi thấy chân bên phải mỏi nhiều, bà đã đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện có khối sỏi khổng lồ ở thận phải, nên nhập viện ngay để được can thiệp kịp thời tránh nguy cơ biến chứng.
BS.CKI Cao Chí Viết - Phụ trách khoa Ngoại tiết Niệu Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: “Trường hợp này rất phức tạp do sỏi lấp đầy các đài ở thận phải của bệnh nhân, gây ứ nước độ 3. Có 3 đài thận thì sỏi lấp đầy cả 3 đài thận. Trên phim CT cho thấy kích thước viên sỏi dạng san hô to khổng lồ khoảng 80mm được tạo bởi nhiều cụm như nhánh gừng, mỗi cụm khoảng từ 47 - 50 mm”.

BS.CKI Cao Chí Viết đang thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật
Do khối sỏi rất to và phức tạp nên bệnh viện đã nhờ sự hỗ trợ của PGS.TS.BS Thái Minh Sâm - Trưởng Khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy để cùng thực hiện ca phẫu thuật. Trong gần 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã mổ hở, lấy toàn bộ sỏi trong thận và hút ra rất nhiều mủ cho bệnh nhân. Đến sáng 28/9, sức khỏe bệnh nhân ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.
Bệnh nhân chia sẻ: “Mổ xong tôi thấy người khỏe lại bình thường, không đau đớn gì cả, chỉ hơi ê. Bác sĩ có dặn không được lơ là mà phải đi khám sức khỏe định kỳ. Ca mổ đã thành công, tôi rất mừng và xin cảm ơn ê kíp mổ đã hết lòng phẫu thuật cho tôi”.

những viên sỏi thận được lấy ra khỏi người bệnh nhân P.T.H.O
BS.CKI Cao Chí Viết cho hay, đặc trưng của sỏi thận có 2 loại, một là thể hiện qua triệu chứng lâm sàng như đau vùng hông lưng, có thể kèm theo đi tiểu buốt, nước tiểu đục, tiểu có máu. Hai là không có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện ra khi đi khám.
Để phòng ngừa sỏi thận, BS.CKI Cao Chí Viết khuyến cáo: “Cách tốt nhất là uống nhiều nước, mỗi ngày, uống nước lọc từ 2 - 2,5 lít để thận đào thải cặn bã ra ngoài nhằm bảo vệ thận, đặc biệt là đối với 1 số người hay lái xe hoặc những nghề nghiệp khác mà ít có thời gian uống nước thì 1 tháng hoặc 3 tháng nên đi kiểm tra 1 lần, nếu phát hiện cặn lắng trong thận kể cả khi chưa thành sỏi thì cũng cần tái khám để được điều trị kịp thời, tránh bệnh trở nặng và nguy cơ biến chứng. Đối với bệnh nhân P.T.H.O, sau khi mổ xong nếu không sốt, không nhiễm trùng, không tiểu ra máu thì khoảng 4 tuần sau tái khám, tốt hơn hết là khoảng 2 hoặc 3 tuần trở lại kiểm tra để bác sĩ đánh giá chức năng của thận, độ lọc của thận; nếu có điều kiện hơn thì làm xạ hình thận sẽ đánh giá chính xác gần như tuyệt đối chức năng thận; nếu chưa có điều kiện thì chỉ cần làm xét nghiệm máu, thử u rê, độ lọc của thận cũng có thể đánh giá tương đối chức năng của thận”.
Bích Ngọc

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm