‘Doanh nghiệp MQ’ tiếp tục bị phạt sau phản ánh của Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu MQ, địa chỉ 280 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. HCM
Từ thông tin bạn đọc cung cấp, trong nhiều tháng liền phóng viên (PV) Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm pháp luật tại 2 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MQ cùng 1 phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.
Chiều 7/2 (28 tháng Chạp), PV cung cấp thông tin, chứng cứ cho Sở Y tế TP. HCM. Sau đó, Sở Y tế TP.HCM ban hành văn bản số 1734/SYT-VP, ngày 5/3/2024 do ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc sở ký.
Theo văn bản này, ngày 22/2 Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đã phối hợp phòng y tế quận 3 và phòng y tế quận Tân Bình tiến hành kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà PV phản ánh.
Đến ngày 20/3, Thanh tra Sở Y tế thông báo xử phạt Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MQ 50 triệu đồng do có hành vi sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Vi phạm này xảy ra tại phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MQ (nha khoa Lọ Lem), số 274 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. HCM. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 2 tháng.

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu MQ (Nha khoa Lọ Lem)
Ông Hồ Minh Ghi (nhân viên nha khoa Lọ Lem) cũng bị phạt 35 triệu đồng vì có hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Ngoài ra, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MQ còn bị phạt 8 triệu đồng đối với các sai phạm xảy ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại số 280 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. HCM.
Bà Nguyễn Thị Kiều Trang (nhân viên công ty này) cũng bị phạt 37 triệu đồng do có hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, bà Trang còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 2 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Nhân viên tên Trang bị phạt 37 triệu đồng do có hành vi khám bệnh, chữa bệnh không phép
Trước đó, năm 2022, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MQ bị phạt 61 triệu đồng do có một loạt sai phạm diễn ra tại nha khoa Lọ Lem như: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.
Hồ Ninh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Long An: Ưu tiên nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em
UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 trên phạm vi toàn tỉnh.May 20 at 2:11 pm -
TP. HCM phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025
UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2025, với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6/2025. Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được tổ chức trên toàn thành phố.May 18 at 9:13 am -
Vệ sinh "cậu nhỏ" mỗi ngày: Biện pháp đơn giản phòng tránh bệnh lý nam khoa
Vệ sinh bộ phận sinh dục nam không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là bước chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều nam giới vẫn lơ là với việc này, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, rối loạn chức năng sinh lý và cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục.May 17 at 6:54 pm -
Việt Nam quyết tâm bảo vệ thế hệ trẻ trước mối nguy hại từ thuốc lá mới
Trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã được quảng bá rầm rộ như những sản phẩm “ít hại” và là giải pháp thay thế cho người nghiện thuốc lá điếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các sản phẩm này đang nhắm tới một lượng lớn người chưa từng hút thuốc, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.May 17 at 4:44 pm