Đắk Nông: Trung tâm Y tế huyện Cư Jút tăng cường phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp

Hiện nay, huyện Cư Jút và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh đang ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc sởi. Trung tâm Y tế nhận định, trong thời gian tới, tiếp tục gia tăng trên địa bàn. Vì vậy, người dân cần thực hiện chủ động các biện pháp phòng tránh.
10:47 | 06/03/2025

Tính đến ngày 27/2/2025, toàn huyện đã ghi nhận 67 ca mắc bệnh sởi, trong đó, 8 ca xác định và 54 ca lâm sàng. Xã Cư Knia là địa phương chiếm số lượng mắc nhiều nhất với 34 ca. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các địa phương tổ chức khoanh vùng, điều tra, xử lý các khu vực ghi nhận ca bệnh, ổ dịch sởi; tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng nhằm nắm bắt tình hình dịch bệnh, điều tra, xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch.

Qua đó, đơn vị đã thực hiện việc khám sàng lọc, phân luồng, cách ly những trường hợp nghi ngờ nhiễm sởi ngay tại khoa khám bệnh. Ngoài ra, các trạm y tế xã, thị trấn đã bố trí bàn khám riêng đối với trường hợp nghi ngờ mắc sởi nhằm hạn chế lây nhiễm chéo. Trường hợp người bệnh mắc sởi bắt buộc điều trị tại khoa nội – nhi – nhiễm, trung tâm bố trí khu vực cách ly điều trị riêng, tuân thủ quy trình một chiều trong kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. 

Bác sĩ dặn dò và hướng dẫn chăm sóc trẻ khi mắc bệnh sởi

Bác sĩ dặn dò và hướng dẫn chăm sóc trẻ khi mắc bệnh sởi

Theo dự báo, số trường hợp cúm và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp trên địa bàn huyện vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, trung tâm đã chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tiếp tục rà soát đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vắc xin phòng bệnh sởi; duy trì và tăng cường tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong cộng đồng.

Theo dõi chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút; chủ động công tác giám sát theo dõi hàng ngày các trường hợp tiếp xúc gần; phân tích, tổ chức cách ly, khử khuẩn theo quy định, đánh giá nguy cơ và đề xuất, triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo kịp thời ứng phó với các diễn biến dịch bệnh có thể xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện và nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Chiến dịch tiêm vắc xin sởi đồng loạt tại xã Cư Knia

Chiến dịch tiêm vắc xin sởi đồng loạt tại xã Cư Knia

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, Trung tâm Y tế cũng khuyến nghị các đơn vị, địa phương cần tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; tập trung truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, khu công nghiệp, các địa điểm du lịch, trung tâm thương mại, các khu vực công cộng tập trung đông người, hướng dẫn, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như: Đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, hạn chế tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và lưu ý việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Khuyến khích người dân chủ động tiêm vắc xin phòng cúm; tiêm vắc xin có thành phần sởi, rubella đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ theo khuyến cáo của ngành y tế.

Cao Thị Thảo

comment Bình luận