Đắk Lắk: Triển khai thí điểm mô hình lồng ghép giữa chương trình tiêm chủng mở rộng với hoạt động khám, sàng lọc dinh dưỡng
Tham dự hội thảo có tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, cán bộ phụ trách chương trình tiêm chủng và dinh dưỡng các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Mục tiêu của mô hình là nâng cao tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên, khám sàng lọc, phát hiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong độ tuổi tiêm chủng; đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả, tính chấp nhận của mô hình lồng ghép và xem xét mở rộng lồng ghép tiêm chủng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu khác. Theo đó, trên cơ sở đánh giá nhanh hiện trạng tỷ lệ tiêm chủng và các hoạt động khám, sàng lọc, phát hiện, quản lý và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính, Tổ chức UNICEF sẽ hỗ trợ kinh phí triển khai, phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên trong việc tổ chức, theo dõi, điều hành, giám sát các hoạt động của mô hình…

Toàn cảnh hội thảo (ảnh: Quang Nhật)
Bác sĩ Nguyễn Huy Du - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong việc thực hiện mô hình, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên, phát hiện trẻ suy dinh dưỡng cấp tính để đưa vào quản lý, điều trị nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng là việc làm cấp thiết để bảo vệ sức khỏe trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu có nhiều biến đổi như hiện nay.
Phát biểu tại hội thảo, BS.CKII Lê Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk cho biết: Thời gian vừa qua, tỉnh đã triển khai mô hình lồng ghép giữa tiêm chủng mở rộng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại 5 huyện trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Vì vậy, mô hình lồng ghép giữa tiêm chủng mở rộng và phát hiện, điều trị suy dinh dưỡng chắc chắn cũng sẽ có hiệu quả, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại cộng đồng chưa được phát hiện còn cao. Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk đồng thuận cao và cam kết nỗ lực triển khai mô hình để góp phần tăng tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cũng như giảm thiểu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
Vi Huệ

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm