Đắk Lắk: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024.
12:08 | 28/05/2024

Mục đích, ý nghĩa Kế hoạch theo Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa, có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GDP toàn cầu (44 nghìn tỷ USD). Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Phục hồi đất là một trong những mục tiêu chính trong thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc (2021-2030), thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày Môi trường Thế giới năm 2024 và Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 là sự kiện thường niên nhằm phát động triển khai đồng loạt chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai, sa mạc hóa và chống hạn hán và ứng phó biến đổi khí hậu với mục tiêu: Tăng cường sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đối với công tác bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai, sa mạc hóa và chống hạn hán và ứng phó biến đổi khí hậu; lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm huy động sức mạnh của tập thể, các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị; tiếp nối và phát huy kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thúc đẩy hình thành lối sống thân thiện với môi trường đến mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng dân cư; Đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường tại các địa phương, trong các ngành, lĩnh vực; đánh giá, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư, trường học, các cơ sở tôn giáo… Nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 1/6 đến 30/6 và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn khác như Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024, Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6. Chủ đề ngày Môi trường thế giới 5/6 được chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Bích Trâm

comment Bình luận