Đắk Lắk: TP. Buôn Ma Thuột giao lưu văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách
Chương trình diễn ra tại quảng trường 10/3, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân, các bạn trẻ ở buôn Krông A (xã Ea Tu) và buôn Ale A (phường Ea Tam). Chương trình được đông đảo người dân và du khách đón nhận.

Chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng TP. Buôn Ma Thuột lần đầu tổ chức thí điểm
Lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, chương trình do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng nội dung. Chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách tại quảng trường 10/3, dự kiến tổ chức 2 lần/tháng duy trì đến tháng 7/2024.
Các đội văn nghệ, nghệ nhân trên địa bàn tỉnh sẽ trình diễn các bài chiêng của các dân tộc bằng chiêng đồng, chiêng tre (nứa); trình diễn nhạc cụ dân tộc (nguyên bản hoặc cải tiến) liên quan tới cồng chiêng...; trong đó, phần đệm phải sử dụng cồng chiêng (cả chiêng đồng và các loại chiêng tre, nứa) hoặc các loại nhạc cụ dân tộc bằng tre, nứa.

Các nghệ nhân, các bạn trẻ ở buôn Krông A (xã Ea Tu) và buôn Ale A (phường Ea Tam) tham gia biểu diễn
Ngoài trình diễn văn hóa cồng chiêng, còn có một số thể loại như độc tấu, song tấu, hòa tấu các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên; bố trí trong chương trình có phần giao lưu với khán giả; thực hiện nghi thức trao vòng, uống rượu cần đảm bảo đúng nghi thức, trang trọng.
Thông qua chương trình tạo điều kiện cho các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và các đội, nhóm yêu thích văn hóa cồng chiêng ở các huyện, thị xã lân cận gặp gỡ, giao lưu và học tập kinh nghiệm xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, bảo tồn vốn văn nghệ dân gian ở cơ sở; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cổ vũ lao động sản xuất góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột ngày thêm giàu đẹp, bản sắc, văn minh, hiện đại.

Du khách cùng các nghệ nhân nối vòng xoang chào đón năm mới
Qua đó, chương trình hướng đến bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật dân gian truyền thống, ca ngợi tình yêu, quê hương đất nước, truyền thống anh hùng của các dân tộc vùng cao, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa của 40 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn thành phố.
Kim Bảo

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm