Đắk Lắk sẽ được Sở Y tế TP. HCM hỗ trợ nhiều lĩnh vực về y tế trong năm 2024 và 2025

Nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giảm sự quá tải các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. HCM, ngày 13/3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế TP. HCM đã có buổi làm việc thống nhất triển khai các hoạt động hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk trên nhiều lĩnh vực về y tế trong 2 năm 2024 và 2025.
7:28 | 15/03/2024

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, BS.CKII Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo của 15 bệnh viện đến từ TP. HCM, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và các đơn vị liên quan.

Theo bác sĩ Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong chương trình hợp tác giữa Sở Y tế TP. HCM và Sở Y tế Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Sở Y tế TP. HCM trên 4 lĩnh vực. Cụ thể lĩnh vực thứ nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác xây dựng và phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu từ bệnh viện tuyến cuối đến tuyến y tế cơ sở, từ TP. HCM đến tỉnh Đắk Lắk.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP. HCM phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác đến từ tỉnh Đắk Lắk

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP. HCM phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác đến từ tỉnh Đắk Lắk

Các nội dung hợp tác nhằm phát huy nguồn lực sẵn có của tỉnh Đắk Lắk, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và y tế nói riêng của tỉnh. Trong đó tập trung hợp tác, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trên địa bàn TP. HCM cho các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế thuộc tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại tỉnh Đắk Lắk với mục đích giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn TP. HCM.

Đồng thời sẽ hợp tác xây dựng mạng lưới các chuyên khoa với quy mô của tỉnh Đắk Lắk, ưu tiên một số nội dung gồm: Quản lý nhân sự, quản lý dược và dược lâm sàng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý sử dụng trang thiết bị y tế quản lý chất lượng phòng xét nghiệm cùng các chuyên môn kỹ thuật, gồm các chuyên khoa: Ngoại khoa tổng quát, phẫu thuật tim, can thiệp mạch, điều trị ung thư, phụ sản, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh,… góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện tỷ lệ tử vong và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh mắc những bệnh lý này.

Ở lĩnh vực hợp tác thứ 2, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk mong muốn Sở Y tế TP. HCM hợp tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Ưu tiên trong giai đoạn đầu, tăng cường trao đổi thông tin về giám sát, cảnh báo dịch bệnh giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.

Lĩnh vực thứ 3 sẽ hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm các mô hình, giải pháp giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý ngành.

Lĩnh vực thứ tư, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk mong muốn hợp tác trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trong đó, sẽ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế như quản lý và đánh giá chất lượng bệnh viện, phòng khám, quản lý hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn,… xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp. Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong công tác chuyển đổi số của ngành y tế với quy mô của tỉnh Đắk Lắk.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP. HCM bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự hợp tác hỗ trợ giữa 2 tỉnh trong giai đoạn hiện nay là việc làm hết sức quan trọng, cần phát huy tinh thần “hợp tác để phát triển”, phát triển của hệ thống y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đóng góp gián tiếp cho sự phát triển của hệ thống y tế TP. HCM và cả nước. Trên tinh thần đó, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết sẽ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk hết mình và đề nghị các đơn vị bệnh viện của thành phố chủ động hỗ trợ các bệnh viện của tỉnh Đắk Lắk, thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ theo sự phân công.

Trước mắt, chương trình hỗ trợ sẽ được Sở Y tế TP. HCM thống nhất triển khai hỗ trợ các kỹ thuật mổ tim hở, mổ nội soi, can thiệp tim mạch, sản phụ khoa và ung bướu cho các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk.

Mai Lê

comment Bình luận