Đắk Lắk: Phẫu thuật loại bỏ khối u xương sọ trán hiếm gặp

Vừa qua, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa thực hiện thành công cuộc phẫu thuật bóc tách khối u xương sọ trán phải có kích thước 2x3cm, đồng thời gửi khối u làm giải phẫu bệnh.
11:30 | 05/12/2023

Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh năm 1972, tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, nhập viện vào ngày 27/11, bệnh nhân bị khối u xương sọ trán phải, đau âm ỉ quanh vùng có khối u và đau nhiều về đêm, đặc biệt khi vận động mạnh hoặc tạo áp lực lên vị trí khối u thì tình trạng đau càng nặng.

Qua khám lâm sàng, có một khối u nhô lên khỏi mặt da như quả trứng gà, đường kính 2x3cm, không di động, mật độ cứng, ấn đau nhẹ. X-quang thường quy và CTs sọ não cho thấy có khối u xương sọ trán phải màu thâm tím, tổ chức xương bị nhũn và hoại tử ăn mòn đến màng cứng. Chẩn đoán lâm sàng bệnh nhân bị u xương sọ trán phải.

BS.CK II Huỳnh Như Đồng - Trưởng Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật bóc tách khối u xương sọ trán phải cho bệnh nhân (ảnh: BVCC)

BS.CK II Huỳnh Như Đồng - Trưởng Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật bóc tách khối u xương sọ trán phải cho bệnh nhân (ảnh: BVCC)

Theo BS.CK II Huỳnh Như Đồng - Trưởng Khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận ca u xương sọ trán phải, hiếm gặp. Mặc dù chưa biết u ác tính hay lành tính, nhưng các bác sĩ khoa ngoại thần kinh vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân để làm giải phẫu bệnh và có hướng xử trí thích hợp nếu là u ác tính. Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân tỉnh táo, diễn biến lâm sàng tốt, đang tiếp tục được theo dõi và chờ kết quả giải phẫu bệnh.

“Khối u ở xương có thể lành tính hoặc ác tính tùy thuộc vào từng nguyên nhân mà từng người bệnh gặp phải. Tuy nhiên tất cả đều là tình trạng đáng báo động vì khối u phát triển sẽ ảnh hưởng đến các mô khỏe mạnh bên trong xương và từ đó gây ra những cản trở bất tiện về vận động của người bệnh. Do đó, khi cơ thể có bất cứ bất thường nào, người bệnh cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên môn để được chẩn đoán và điều trị ngay để giảm được các rủi ro bệnh có thể mắc phải” -  BS.CK II Huỳnh Như Đồng cho biết thêm.

Mỹ Hạnh

comment Bình luận