Tại các điểm đến như xã Krông Bông, xã Cư Pui…, đoàn kiểm tra đã tập trung đánh giá tình trạng bùn đất, rác thải và các vật liệu ô nhiễm có thể làm ảnh hưởng đến nguồn nước; đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nhất là các giếng nước bị ngập hoặc có nguy cơ nhiễm bẩn cũng như hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý như khơi thông cống rãnh, làm sạch giếng, khử khuẩn bằng Cloramin B để bảo đảm an toàn sử dụng.
Đặc biệt, khi nhận được thông tin một số hộ dân tại xã Cư Pui xuất hiện nhiều côn trùng lạ sau lũ, lãnh đạo CDC tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế. Qua ghi nhận ban đầu, bác sĩ CKII Hoàng Hải Phúc cho biết, các côn trùng này không phải loài nguy hiểm mà chủ yếu là mối mọt và giun đất. Việc chúng xuất hiện với mật độ lớn là do mưa lũ khiến môi trường sống bị xáo trộn và buộc phải tràn lên mặt đất.
Ngoài ra, để hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các xã khu vực Krông Bông, CDC tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Trung tâm Y tế Krông Bông 100 túi thuốc, 100 kg Cloramin B và 24 lít hóa chất diệt côn trùng. Nguồn vật tư này sẽ được sử dụng cho hoạt động xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước và kiểm soát côn trùng truyền bệnh sau mưa lũ.
Dịp này, đoàn cũng ghi nhận những nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ và đề nghị các trạm y tế, Trung tâm Y tế Krông Bông tăng cường giám sát, truyền thông phòng bệnh tại cộng đồng.
Theo bác sĩ CKII Hoàng Hải Phúc, hoạt động kiểm tra thực tế và hỗ trợ kịp thời sẽ góp phần giúp các địa phương vùng Krông Bông chủ động hơn trong công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, qua đó góp phần ổn định đời sống người dân, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu