Đắk Lắk: Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực y tế
Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn, phản ánh chân thực những khó khăn, vướng mắc cũng như kỳ vọng từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, đại diện các bệnh viện và trung tâm y tế đã nêu lên hàng loạt khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động khám chữa bệnh và quản lý y tế. Một trong những vấn đề nổi bật là bất cập trong cơ chế tự chủ. Mặc dù ngành y đã triển khai cơ chế này trong thời gian qua, song vẫn còn nhiều ràng buộc, đặc biệt là trong khung giá dịch vụ và cơ chế tuyển dụng, khiến các bệnh viện công lập gặp nhiều trở ngại trong việc cạnh tranh với khu vực y tế tư nhân.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh: Thu Phượng)
Đại diện Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột đề xuất cần có chính sách hỗ trợ cụ thể hơn, nhằm giúp hệ thống y tế công phát triển bền vững. Đấu thầu thuốc và vật tư y tế tiếp tục là điểm nóng. Trung tâm Y tế huyện Krông Bông chia sẻ, mặc dù Luật Đấu thầu 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông tư 07/2024/TT-BYT đã có những điều chỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, nhưng do nhiều điểm mới, các đơn vị chưa kịp nắm bắt và thích nghi, dẫn đến sai sót trong hồ sơ hoặc không lựa chọn được nhà thầu. Cử tri đề nghị giao công tác đấu thầu tập trung về một đơn vị chuyên trách cấp tỉnh để đảm bảo hiệu quả và minh bạch. Thiếu hụt nhân lực và cơ sở vật chất lạc hậu cũng là những tồn tại được các đại biểu phản ánh.
Đại diện Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo và Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, tình trạng thiếu bác sĩ ở nhiều chuyên khoa như gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, răng hàm mặt vẫn chưa được cải thiện. Do chính sách thu hút nhân lực chưa hợp lý, nhiều bác sĩ trẻ không mặn mà với việc về công tác tại tuyến huyện, xã. Đồng thời, trang thiết bị tại nhiều bệnh viện tuyến dưới còn thiếu thốn, lạc hậu, ảnh hưởng đến chất lượng khám và điều trị.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột cũng nhấn mạnh rằng, mức lương và phụ cấp cho cán bộ y tế hiện nay chưa tương xứng với áp lực công việc và chi phí đào tạo, khiến không ít nhân viên y tế rời ngành hoặc chuyển sang làm việc tại khu vực tư nhân. Ngoài ra, cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội. Theo phản ánh từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, nhiều đối tượng đã lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng bá quá mức công dụng sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người dân.
Cử tri đề nghị Quốc hội sớm có các chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời siết chặt quản lý điều kiện sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng, tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 67/2016/NĐ-CP và 155/2018/NĐ-CP.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị (ảnh: Thu Phượng)
Bên cạnh các nội dung trên, hội nghị cũng tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến từ cơ sở như: khó khăn trong công tác đấu thầu, thiếu trang thiết bị y tế, và chính sách đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn để giữ chân bác sĩ chuyên khoa.

Ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk phát biểu, điều hành phiên thảo luận của hội nghị (ảnh: Thu Phượng)
Các kiến nghị được nêu tại hội nghị lần này là tiếng nói chân thực, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ y tế trong toàn tỉnh. Những đề xuất không chỉ phản ánh rõ nét thực trạng khó khăn đang tồn tại tại các cơ sở y tế, mà còn thể hiện mong muốn chính đáng về việc được quan tâm, hỗ trợ đúng mức từ phía Trung ương – đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức trước những điều chỉnh lớn trong cơ chế, chính sách.

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Vùng Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị (ảnh: Thu Phượng)
Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao sự thẳng thắn, trách nhiệm của các đơn vị y tế trong việc đóng góp ý kiến. Đoàn cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, phản ánh, kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới. Đặc biệt, những nội dung này sẽ được ưu tiên phản ánh tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV nhằm thúc đẩy quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo chuyển biến tích cực trong phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung.
Thu Phượng

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm