Đắk Lắk: Gia tăng tình trạng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng
Thông tin từ Khoa Hồi sức – Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, từ đầu tháng 12 đến nay, số trường hợp trẻ nhập viện tại khoa trong tình trạng SXHD nặng tăng đột biến. Điều đáng nói, các trẻ đều được phát hiện mắc bệnh sớm, được theo dõi điều trị từ tuyến dưới nhưng sau đó trẻ chuyển nặng nhanh. Khi nhập vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các trẻ đều mắc SXH độ III và IV trong tình trạng sốc, trụy tim mạch, xuất huyết ồ ạt, giảm thể tích tuần hoàn có nguy cơ tử vong rất cao.
Trong 7 trường hợp bệnh nhi đang điều trị vì SXH nặng, có 2 trường hợp mắc SXH độ IV, sốc SXH nặng ngày 6 phải thở máy, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao; 1 trường hợp bệnh nhi mắc SXH nặng đang thở CPAP, 1 trường hợp thở ô xy và 3 trường hợp có tiến triển tốt hơn đã cai máy thở oxy.

Ảnh minh họa
Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn – Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bệnh nhi nặng đợt này đều nhập viện vào ngày thứ 5, thứ 6 sau khi mắc bệnh, độ tuổi từ 9 - 12 tuổi, các bệnh nhi tập trung chủ yếu ở TP. Buôn Ma Thuột.
Trước tình hình gia tăng đột biến các trường hợp mắc SXH nặng, bác sĩ Tuấn nhận định dịch bệnh SXH đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó, người dân tuyệt đối không nên chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh SXH, nhất là cho trẻ em có hiện tượng thừa cân, béo phì, trẻ có bệnh lý nền.
Trẻ mắc SXH nặng có thể dẫn đến suy các cơ quan nội tạng, tổn thương gan nặng, phải điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu, thay huyết tương rất phức tạp. Do đó, khi mắc SXH cần được bác sĩ thăm khám để phân loại mức độ bệnh và chỉ định điều trị ngoại trú hay nội trú. Bệnh nhân điều trị ngoại trú cần tái khám hằng ngày, tuân theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh cần nhập viện ngay khi có dấu hiệu cảnh báo như li bì, mệt mỏi, nôn ói nhiều, đau bụng dữ dội, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc có triệu chứng sốc như: Chân tay lạnh, da lạnh ẩm, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt,...
Mai Lê

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm